16/10/2014 13:01 GMT+7

​Quảng Bình: buộc các trường trả lại tiền lạm thu

L.GIANG
L.GIANG

TT - Thanh tra Sở GD-ĐT Quảng Bình vừa có kết luận về việc thanh tra thực hiện các khoản thu, mua sắm đầu năm học 2014-2015 tại 86/587 trường học của tỉnh này.

Kết luận thanh tra cho thấy nhiều trường đưa ra mức thu bình quân cho cả những khoản đóng góp tự nguyện, buộc phải mua đồng phục mới dù không cần thiết, có trường thu tiền mà không có sự đồng tình của phụ huynh.

Điển hình là 19 trường ở Đồng Hới, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Ba Đồn đã buộc học sinh mua vở có in logo và hình ảnh của trường trên bìa, có trường thu tiền tự nguyện đóng góp của phụ huynh lên đến 581.000 đồng/người.

Chi phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ HS ở một số trường có nhiều khoản dự chi không đúng quy định và thu nhiều gây khó khăn cho phụ huynh.

Nhiều trường thu và dự kiến các khoản thu không đúng quy định, như thu tiền giữ xe đạp 90.000 đồng/HS (Trường THCS Quảng Long).

Nhiều khoản tiền “lạ” do nhà trường và ban đại diện cha mẹ HS đưa ra như: sửa chữa và trả tiền Internet 45.000 đồng/HS, quỹ vệ sinh môi trường 60.000 đồng/HS, quỹ lễ hội 80.000 đồng/HS, quỹ thư viện 40.000 đồng/HS, học phí tin học và tiếng Anh...

Ngày 14-10, ông Trương Xuân Mâu, chánh thanh tra Sở GD-ĐT Quảng Bình, cho biết trước mắt với các khoản đã thu sai quy định sở buộc các trường phải trả lại, với các khoản thu khác cũng buộc phải thu theo quy định của UBND tỉnh. Các trường phải rà soát lại khoản thu để bãi bỏ các khoản trái quy định.

Từ năm học 2015-2016, các trường mầm non không được yêu cầu phụ huynh đóng tiền mua đồ dùng và thiết bị dạy học vì khoản chi này đã cấp trong ngân sách hằng năm.

 

 

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên