03/10/2014 05:20 GMT+7

​Xếp trường đại học thành 5 hạng

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Đó là quy định được đưa ra tại dự thảo nghị định quy định về phân tầng và xếp hạng các cơ sở giáo dục ĐH vừa được Bộ GD-ĐT công bố ngày 2-10.

Theo đó, việc sắp xếp thứ hạng các trường ĐH theo thứ tự từ cao đến thấp về chất lượng đào tạo sẽ được tính bằng điểm số theo định kỳ hai năm do một tổ chức được Bộ GD-ĐT ủy nhiệm thực hiện.

Việc “chấm điểm” các trường ĐH, CĐ dựa trên quy mô các trình độ đào tạo, cơ cấu và chất lượng hoạt động đào tạo - khoa học, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.

Khung xếp hạng được chia làm năm hạng từ cao đến thấp.

Theo đó, hạng 1 là nhóm 10% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng cao nhất, hạng 2 là nhóm 20% cơ sở có kết quả xếp hạng sau hạng 1, hạng 3 là nhóm 40% cơ sở có kết quả xếp hạng sau hạng 2, hạng 4 là nhóm 20% cơ sở có kết quả xếp hạng sau hạng 3, hạng 5 là nhóm 10% cơ sở có kết quả xếp hạng thấp nhất. 

Ngoài ra, dự thảo nghị định cũng phân tầng các trường ĐH theo ba nhóm: trường ĐH định hướng nghiên cứu, trường ĐH định hướng ứng dụng và trường ĐH thực hành. 

 

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên