06/09/2008 08:16 GMT+7

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

TR.V.HÀ - PH.ĐIỀN - V.HÙNG
TR.V.HÀ - PH.ĐIỀN - V.HÙNG

TT - Ngày 5-9, gần 22 triệu HSSV cả nước đã dự lễ khai trường, chính thức bước vào năm học mới. Bắt đầu từ năm học này, ngành giáo dục và đào tạo phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

CNldzDIU.jpgPhóng to

Những học sinh mới vào lớp 1 Trường tiểu học Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu lần đầu tiên chào cờ trong ngày khai giảng sáng 5-9. Ảnh: THIỆN HẢI

Đây là ý kiến của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân về những công tác trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện trong năm học 2008-2009.

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có năm nội dung: xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, giúp các em tự tin trong học tập; rèn luyện kỹ năng sống; tổ chức vui chơi tập thể vui tươi, lành mạnh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương.

* Sáng 5-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đến dự lễ khai giảng và trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho thầy trò Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn). Phát biểu tại buổi lễ, ông biểu dương thành tích của thầy và trò nhà trường. Đây là trường ngoại thành, còn khó khăn về cơ sở vật chất nhưng nhiều năm liền tỉ lệ học sinh đậu ĐH, CĐ rất cao (trên 60%), hiệu suất đào tạo 96%, trường tiên tiến cấp thành phố, bằng khen Thủ tướng năm học 2006-2007.

* Tại Đà Nẵng, phát biểu tại lễ tựu trường Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh: “Thành phố sẽ tiếp tục chủ trương đầu tư mạnh mẽ và trọng điểm cho giáo dục. Trong đó sẽ dành ngân sách thích đáng cho học sinh xuất sắc đi học ĐH trong và ngoài nước”. Ông mong muốn Trường Lê Quý Đôn tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tăng tỉ lệ học sinh tốt nghiệp loại giỏi, phấn đấu tỉ lệ học sinh trúng tuyển ĐH đạt 100%, tăng số lượng học sinh đỗ thủ khoa, đặc biệt là tăng số học sinh trúng tuyển vào các trường ĐH chất lượng cao, các lớp đào tạo tài năng trong và ngoài nước.

TR.V.HÀ - PH.ĐIỀN - V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên