13/09/2014 08:57 GMT+7

​Hạn hán, công viên quốc gia Sri Lanka đóng cửa

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Công viên quốc gia Yala - công viên quốc gia lớn thứ hai Sri Lanka, vừa thông báo sẽ ngưng đón khách tham qua do hạn hán nghiêm trọng.

Nằm ở quận Yala, cách thủ đô Colombo khoảng 250km về phía tây nam, đây là công viên quốc gia có khách tham quan đông nhất Sri Lanka.

Công viên có diện tích gần 1.000 km2, là nơi sinh sống của nhiều động vật quý hiếm như báo hoa mai, gấu, hươu, cá sấu…

Nhiều tháng qua, khu vực phía nam Sri Lanka bị hạn hán nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực, trong đó có Công viên quốc gia Yala. Để cứu các động vật nơi đây, nhiều tổ chức, cá nhân đã phối hợp nhau chở nước tới cho công viên. Họ đào nhiều hố lớn và phủ nhựa polythene, sau đó chở nước đổ vào hố để các động vật có nước uống.

Tuy nhiên các nỗ lực này vẫn chưa đủ. Mới đây, ban quản lý công viên đã phải ra thông báo ngưng đón khách tham quan kể từ ngày 30-9 tới.

Nai đang uống nước tại Công viên quốc gia Yala. Hiện tại đây không còn nhiều hồ nước như thế này - Ảnh: news.cn
Một con trâu đang tìm cách "giải nhiệt" ở Công viên quốc gia Yala - Ảnh: news.cn
Một con voi đang đi tìm thức ăn ở Công viên quốc gia Yala. Hạn hán đã khiến cây cối nơi đây trở nên xơ xác - Ảnh: news.cn
Các tổ chức, cá nhân chở nước tới "giải hạn" cho Công viên quốc gia Yala - Ảnh: sundaytimes.lk

 

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên