06/10/2015 11:57 GMT+7

Ba ngành khẳng định nổ súng cứu cháu bé 13 ngày tuổi là đúng

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Công an tỉnh Kiên Giang đã có kết luận về việc thiếu tá Lê Minh Chánh nổ súng bắn chết Nguyễn Văn Hữu để cứu cháu bé là đúng.

Sáng 6-10, đại tá Phạm Trung Thành - trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết kết quả họp liên ngành tư pháp (công an - toà án - viện kiểm sát) đã đi đến kết luận việc thiếu tá Lê Minh Chánh - trưởng công an thị trấn Dương Đông nổ súng tiêu diệt kẻ doạ giết cháu bé 13 ngày tuổi là hoàn toàn đúng quy định.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 6-9, Nguyễn Văn Hữu (28 tuổi, ngụ khu phố 3, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) nổi cơn quậy phá (hiện không thể kết luận đối tượng này say rượu hay phê ma tuý do Hữu đã chết) xông vào nhà chị Trương Thị Cam Ly, ngụ cùng địa phương.

Sau khi la lối, đập phá một số đồ đạc, Hữu bất ngờ xông vào phòng ngủ của chị Ly dùng đá đập vào đầu khiến chị Ly bất tỉnh. Hữu tiếp tục nắm hai chân con của chị Ly (vừa tròn 13 ngày tuổi) đi ra ngoài đe dọa giết cháu bé.

Lúc này lực lượng công an thị trấn Dương Đông đến nơi vận động, thuyết phục Hữu buông tha cháu bé nhưng Hữu không hợp tác.

Khi thấy Hữu có ý định giết chết cháu bé, thiếu tá Lê Minh Chánh - trưởng công an thị trấn Dương Đông - đã rút súng ngắn bắn vào bụng Nguyễn Văn Hữu để cứu cháu bé.

Sau đó Hữu đã tử vong tại bệnh viện.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên