21/09/2014 05:41 GMT+7

Tiêu điểm sáng: Sáng tạo Việt: “đầu vào” trung bình, “đầu ra” yếu

TTM
TTM

TTO - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) vừa công bố báo cáo Chỉ số Năng suất Sáng tạo (CPI) của 22 nền kinh tế châu Á, bổ sung Mỹ và Phần Lan (nhằm mục đích so sánh).

>> Audio Tiêu điểm sáng

TĐS 21-9: Sáng tạo Việt Nam: “đầu vào” trung bình, “đầu ra” yếu

Sáng tạo Việt Nam: “đầu vào” trung bình, “đầu ra” yếu

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) vừa công bố báo cáo Chỉ số Năng suất Sáng tạo (CPI) của 22 nền kinh tế châu Á, bổ sung Mỹ và Phần Lan (nhằm mục đích so sánh).

Việt Nam là đất nước có số lượng người có học hàm thạc sĩ, tiến sĩ,..vào loại cao nhất thế giới

Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng thứ 16/24 nước.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, nước ta xếp thứ 6, sau Lào, Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Chỉ số năng suất sáng tạo được đo dựa trên “đầu vào” và “đầu ra”. Ở phương diện “đầu vào”, khả năng sáng tạo được tính theo 3 nhóm lớn: mức độ sáng tạo, động cơ sáng tạo và độ thuận lợi của môi trường cho sáng tạo. “Đầu ra” được cân nhắc trên cả các tiêu chí truyền thống, như số bằng sáng chế, và các tiêu chí nhằm tạo ra tri thức.

Việt Nam được đánh giá ở mức trung bình về “đầu vào” nói chung nhưng yếu về “đầu ra”.

Vậy nguyên nhân là do đâu? Và tại sao Việt Nam lại còn xếp hạng thấp hơn cả Lào? Xung quanh những vấn đề này, mời quý vị cùng nghe những phân tích từ PGS.TS Phạm Quý Thọ, chuyên gia chính sách công, Học viện Chính sách và phát triển (Bộ KH-ĐT).

>> PGS.TS Phạm Quý Thọ

Trong nước

Bắt nguyên Chủ tịch HĐQT Agribank

Ông Đỗ Tất Ngọc, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ảnh minh họa

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty In – Thương mại và Dịch vụ Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank) và Công ty INED.

Không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vì thời tiết xấu

Ngày 20-9, chuyến bay VN 235 của VNA khởi hành từ Hà Nội lúc 11g25 vào TP.HCM đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ vì mưa dông lớn, máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Hành khách trên chuyến bay VN 235 phải "quá cảnh" tại sân bay Cần Thơ - Ảnh: X.TR.

Đến 15g30, chuyến bay VN 235 mới khởi hành quay về TP.HCM. Tuy nhiên khi máy bay về đến sân bay Tân Sơn Nhất, trời tiếp tục mưa dông, cơ trưởng phải bay vòng chờ thời tiết tốt hơn để hạ cánh. Đến 16g20 chuyến bay mới hạ cánh.

Cũng trong chiều cùng ngày, chuyến bay VN 113 từ Đà Nẵng vào TP.HCM cũng phải hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, sau đó mới quay về Tân Sơn Nhất.

Theo một số phi công, khoảng hai ngày gần đây khi máy bay hạ cánh gần chạm đường băng ở sân bay Tân Sơn Nhất thì gặp gió đuôi (wind sheer) mạnh khiến máy bay tròng trành, hạ cánh không an toàn, nên họ buộc phải cho máy bay cất cánh ngay lập tức.

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Ngày 21-9, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cao chín tầng với 500 giường bệnh đi vào hoạt động tại số 4 Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều.

iPhone 6 về Việt Nam, giá “nhảy múa”

iPhone 6 và iPhone 6 Plus có giá trên 30 triệu đồng, thậm chí hơn 60 triệu đồng.

Quốc tế

Bỉ phá vỡ kế hoạch tấn công của các chiến binh Hồi giáo

Bỉ ngày 20-9 chặn đứng loạt kế hoạch tấn công của các phần tử thánh chiến Hồi giáo từ Syria về nước và những kẻ ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamplus.vn

Ước tính có 400 công dân Bỉ tham chiến ở Syria, trong đó khoảng 90 người đã về nước.

Cựu Tổng thống El Salvador bị giam giữ do cáo buộc tham nhũng

Cựu Tổng thống El Salvador Francisco Flores bị giam với cáo buộc biển thủ 15 triệu USD của Đài Loan (Trung Quốc) hỗ trợ El Salvador khắc phục hậu quả trận động đất năm 2001.

Ông Francisco Flores.

Thể thao

Thạch Kim Tuấn mang về chiếc huy chương bạc thứ 2 cho Việt Nam

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại Asiad Incheon 2014, VN giành được 2 huy chương bạc và 2 đồng, xếp thứ 9.

Hiện dẫn đầu là chủ nhà Hàn Quốc với 5 vàng, 5 bạc và 3 đồng.

Thạch Kim Tuấn trên bục nhận huy chương. Ảnh: N.K

Indonesia được trao quyền đăng cai Asiad 18 năm 2019

Indonesia từng một lần tổ chức Asiad vào năm 1962.

Lượt trận vòng 4 Bundesliga

CLB đương kim vô địch Đức, Bayern Munich hòa Hamburg 0-0;

Schalke hòa Franfurt 2-2;

Stuttgart thua Hoffenheim 0-2;

Augsburg thắng Bremen 4-2;

Paderborn thắng Hannover 2-0.

Lượt trận vòng vòng 5 Giải ngoại hạng Anh

Arsenal thắng đậm Aston Villa 3-0;

Queens Park Ranger hòa Stoke City 2-2;

Swansea thua Southampton 0-1;

Newcastle hòa Hull City 2-2;

Burnley hòa Sunderland 0-0. 

TTM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên