16/07/2007 16:14 GMT+7

Phòng và trị bệnh viêm dạ dày

Theo VTV
Theo VTV

Tôi bị bệnh viêm dạ dày, thường xuyên phải dùng thuốc tây, gây nóng và khó chịu, có cách nào chữa trị bằng thuốc nam hoặc các cách chữa đơn giản, xin chỉ giúp tôi? (Độc giả Trần Thu Lan)

qXEwcw8P.jpgPhóng to
Tôi bị bệnh viêm dạ dày, thường xuyên phải dùng thuốc tây, gây nóng và khó chịu, có cách nào chữa trị bằng thuốc nam hoặc các cách chữa đơn giản, xin chỉ giúp tôi? (Độc giả Trần Thu Lan)

Bạn có thể thực hiện một số cách chữa trị đơn giản dưới đây:

- Chọn ít cà pháo, rửa sạch, một đầu để nguyên, một đầu dùng dao rạch bốn khía theo chiều dọc, đem hấp chín, để nguội hẳn, xé thành miếng, hoà với một lượng tỏi vừa đủ đã được giã nát, bột gừng, xì dầu, dầu thơm và dấm. Ăn loại này có thể phòng được bệnh dạ dày.

Cà pháo có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi khí; tỏi có tác dụng diệt vi khuẩn rất mạnh; gừng là vị thuốc bổ cho dạ dày; dấm tăng cường sự thèm ăn. Nên dùng thường xuyên loại này, nó không những có thể phòng được bệnh dạ dày mà dùng lâu dài còn có tác dụng chữa bệnh loét dạ dày.

- Chuẩn bị 10g chè khô, 3 củ tỏi, 3g muối ăn. Trước tiên, đem tỏi rửa sạch, giã nhỏ, cho chè và muối ăn vào, giã nhẹ, đảo đều, đổ vào chảo sao khoảng 5 đến 7 phút. Sau lấy ra dùng khoảng 200g, đổ nước sôi vào ngâm, khi ngấm nước, đổ ra uống; bã thuốc có thể rót tiếp nước và uống lại vài lần.

- Dùng 3g chè xanh, 3g gừng khô thái thành sợi nhỏ, thả vào cốc, lấy nước vừa sôi đổ vào ngâm 10 phút. Dùng thay trà, uống thường xuyên. Bài thuốc này có thể trị bệnh viêm dạ dày cấp tính.

Cố gắng thực hiện một số bài thuốc trên, bạn có thể chữa căn được bệnh đau dạ dày.

Theo VTV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên