11/12/2005 13:21 GMT+7

Vết chai da

Theo Thầy Thuốc & Sức Khỏe
Theo Thầy Thuốc & Sức Khỏe

Vết chai thường xuất hiện nhiều nhất ở vùng quanh bàn chân, tuy không gây nhiều đau đớn nhưng làm mất thẩm mỹ.

6XHkNLRf.jpgPhóng to
Vết chai thường xuất hiện nhiều nhất ở vùng quanh bàn chân, tuy không gây nhiều đau đớn nhưng làm mất thẩm mỹ.

Nên cắt móng chân

Móng có chức năng bảo vệ ngón, chống tổn thương. Tuy nhiên, khi móng bị một lực đè lên trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến khớp ngón, làm cho bàn chân cọ xát vào giày dép, tạo ra vết chai. Vì vậy, nên cắt móng gọn gàng, không để quá dài có thể gây tác hại đối với đôi bàn chân.

Ngâm chân

Những vết chai thường gây đau, nếu ngâm chân vào nước muối ấm sẽ giúp giảm đau vì nước có tác dụng làm mềm da, làm mỏng vết chai. Tốt nhất là nên ngâm chân trong nước trà hoa cúc.

Không cắt vết chai

Không bao giờ nên cắt vết chai bởi cắt không đúng sẽ gây nhiễm trùng da, gây chảy máu, vết chai sẽ tái phát nhanh.

Theo Thầy Thuốc & Sức Khỏe
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên