23/08/2005 10:57 GMT+7

Giúp bé bỏ tật mút tay

Theo Thanh Niên
Theo Thanh Niên

Thông thường, các bé hay cho ngón tay cái vào miệng mút trước khi ngủ để tạo cảm giác an tâm. Nếu cháu còn bé thì việc này là bình thường, nhưng khi bước sang 6 tuổi mà vẫn còn thói quen mút tay thì các bà mẹ cần xem lại.

INCsCSJX.jpgPhóng to
Thông thường, các bé hay cho ngón tay cái vào miệng mút trước khi ngủ để tạo cảm giác an tâm. Nếu cháu còn bé thì việc này là bình thường, nhưng khi bước sang 6 tuổi mà vẫn còn thói quen mút tay thì các bà mẹ cần xem lại.

Ở tuổi này, răng cháu sẽ mọc vĩnh viễn, mút tay có thể ảnh hưởng đến sự đều đặn và hình dáng của hàm răng. Trường hợp nhận thấy hàm răng trên hoặc dưới có vẻ nhô ra, các bà mẹ nên đưa cháu đến bác sĩ khoa răng hàm mặt để chỉnh hàm lại cho cháu trước khi quá trễ.

Giúp các bé từ bỏ tật xấu này, bố mẹ nên bình tĩnh khuyên bảo các cháu, tuyệt đối không dùng các biện pháp thô bạo như: buộc tay cháu lại, đeo găng tay vào cho cháu hoặc bôi các chất đắng vào đầu các ngón tay...

Khi không có gì để chơi, khi thấy trong người khó chịu hay đang mọc răng, khi được chiều chuộng quá mức hay ngược lại, khi người lớn tỏ ra nghiêm khắc hay khi mẹ lại sinh một em nữa khiến bé có cảm giác bị bỏ rơi... là những lý do tạo ra thói quen mút tay của bé. Tuy nhiên, trẻ mút tay cũng là một tín hiệu giúp các bà mẹ xem cháu ăn đủ no hay chưa để từ đó điều chỉnh lại cách ăn uống phù hợp cho các cháu.

Theo Thanh Niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên