28/03/2008 22:50 GMT+7

Vĩnh Linh, Quảng Trị: Xử lý cán bộ sai phạm trong giải tỏa, ăn chặn tiền bồi thường của dân

LÊ ĐỨC YÊN (chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh)
LÊ ĐỨC YÊN (chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh)

TT - Sau khi xem xét đơn của bà Trương Thị Hồng (khóm Ngã Tư, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và một số người dân đề nghị xử lý cán bộ ở thị trấn Bến Quan có sai phạm trong giải tỏa, ăn chặn tiền bồi thường của dân, UBND huyện Vĩnh Linh trả lời như sau:

UBND huyện đã ban hành quyết định kỷ luật hành chính đối với ba cá nhân như sau: cách chức chủ tịch UBND thị trấn Bến Quan đối với ông Võ Tá Minh; hạ một bậc lương và không bố trí làm công tác kế toán đối với bà Trần Thị Uyên; buộc thôi việc đối với bà Đỗ Thị Mai Huệ - nguyên thủ quĩ cũ của UBND thị trấn Bến Quan. Riêng ông Phạm Minh Chung (cán bộ địa chính) vì liên quan đến đơn tố cáo nên chưa xem xét giải quyết mà chỉ đạo phòng nội vụ - LĐ-TB&XH huyện xem xét và xử lý kỷ luật đối với ông Chung.

Về mặt Đảng, đã xử lý như sau: cách chức đảng ủy viên đối với ông Võ Tá Minh; khai trừ Đảng đối với bà Trần Thị Uyên, bà Đỗ Thị Mai Huệ; cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đăng Quí và ông Trần Trọng Quốc.

Về đoàn thể, UBMTTQ huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Đăng Quí với hình thức khiển trách.

LÊ ĐỨC YÊN (chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên