26/02/2013 10:06 GMT+7

Phát động "Giờ Trái đất" vào tháng 3

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Ngày 25-2, Bộ Công thương họp báo chính thức phát động chương trình Giờ Trái đất năm 2013 với nghi thức “tắt đèn” dự kiến diễn ra từ 20g30-21g30 ngày 23-3-2013.

BZk4FnjQ.jpgPhóng to
Những "ngọn nến" từ đèn LED thắp sáng trong chương trình "Một giờ Trái đất khác biệt" tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ngày 31-3 -2012 - Ảnh: Minh Đức

Theo ông Lê Dương Quang - thứ trưởng Bộ Công thương, mục đích của chương trình năm nay là tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động truyền thông. Chương trình Giờ Trái đất năm nay được thiết kế với hàng loạt hoạt động như: cuộc thi làm phim ngắn, thu thập dấu vân tay thể hiện cam kết tiết kiệm năng lượng, đạp xe hưởng ứng…

Theo ông Phạm Đức Tiến - phó giám đốc Sở Công thương, từ năm 2009-2011 riêng thành phố Hà Nội đã tiết kiệm được trên 293.000 kWh nhờ chương trình Giờ Trái đất. Trong năm 2012, chương trình Giờ Trái đất với một giờ tắt đèn trên cả nước đã tiết kiệm được khoảng 546.000 kWh, tương đương trên 700 triệu đồng.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên