08/11/2012 15:54 GMT+7

Sinh viên Việt Nam giới thiệu dự án môi trường ở Đức

TRUNG UYÊN (từ Leverkusen, Đức)
TRUNG UYÊN (từ Leverkusen, Đức)

TTO - Đặng Huỳnh Mai Anh (sinh viên ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM) giới thiệu dự án “Cẩm nang xanh cho bà nội trợ” khi tham dự chuyến du khảo sinh thái tại Leverkusen, Đức (từ ngày 3 đến 9-11).

euv9IjNm.jpgPhóng to
Các đại sứ tham quan chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời của cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời Energiebau của thành phố Cologne, Đức. Chiếc xe này có tốc độ tối đa 201km/g, không phát thải CO2, chi phí nạp năng lượng để chạy được 100km chỉ 3 euro (tương đương 81.000 đồng) - Ảnh: Trung Uyên

Hai đại diện của đại sứ môi trường Việt Nam là Đặng Huỳnh Mai Anh (sinh viên ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM) và Phan Khương (sinh viên Học viện Hành chính quốc gia khu vực phía Nam, TP.HCM) có dịp tìm hiểu công nghệ bảo vệ môi trường của Đức (quy trình xử lý rác thải công nghiệp, cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời, trung tâm phân loại rác…), thảo luận cùng đại diện Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc về kinh tế xanh, tham quan phòng thí nghiệm…

Có 50 đại sứ môi trường đến từ 19 quốc gia (thuộc châu Mỹ Latin, châu Phi và châu Á) tham gia hoạt động do Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc và Tập đoàn Bayer phối hợp tổ chức tại Đức.

Một trong những chủ đề thu hút sự chú ý của các bạn trẻ là hội thảo “Làm thế nào để lập kế hoạch kinh doanh cho dự án” để các dự án môi trường vừa mang tính chất tuyên truyền, cổ động vừa có thể mang lại lợi nhuận hay tạo cơ hội việc làm. Phần triển lãm poster các dự án môi trường và giới thiệu, thảo luận về các dự án là cơ hội để các đại sứ trao đổi ý tưởng, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc triển khai dự án, tìm kiếm tài trợ…

Ngày 7-11, cuộc thi dự án môi trường “Global Bayer Young Environmental Leader Award” (tạm dịch: Giải thưởng Lãnh đạo môi trường trẻ tuổi Bayer toàn cầu) diễn ra với sự tham gia của 19 đại sứ, đại diện cho 19 nước. Đặng Huỳnh Mai Anh - đại sứ Bayer Việt Nam - trình bày dự án “Cẩm nang xanh cho bà nội trợ” (cuốn cẩm nang về bí quyết tiết kiệm điện, nước, gas, làm sản phẩm tái chế...) trước hội đồng giám khảo.

Bốn đại sứ sẽ được trao tặng giải thưởng đồng hạng (gồm giấy chứng nhận, kỷ niệm chương, sự hỗ trợ nhiều mặt của Bayer và 1.000 euro để triển khai dự án tại địa phương).

Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc một số hình ảnh của chuyến du khảo sinh thái:

4Gngq6hC.jpgPhóng to
Các đại sứ môi trường tìm hiểu về các tấm pin năng lượng mặt trời với sự hướng dẫn của đại diện cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời Energiebau của thành phố Cologne, Đức (bìa phải) - Ảnh: Trung Uyên
TGv1R8iZ.jpgPhóng to
Phần triển lãm poster các dự án môi trường và giới thiệu, thảo luận về những dự án là dịp để các đại sứ trao đổi ý tưởng, học hỏi lẫn nhau kinh nghiệm thực hiện dự án - Ảnh: Trung Uyên
vsTM0mGH.jpgPhóng to
Đặng Huỳnh Mai Anh (bìa phải, SV ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM) - đại sứ Bayer Việt Nam - trả lời phỏng vấn của phóng viên Chile - trong buổi triển lãm poster các dự án môi trường - Ảnh: Trung Uyên
4cZFRIhy.jpgPhóng to
Các đại sứ thực hiện thí nghiệm tại phòng thí nghiệm của Bayer với sự hướng dẫn của tiến sĩ Ulrich Bornewasser (thứ ba từ trái sang) - Ảnh: Trung Uyên
9IgrqQFx.jpgPhóng to
Đặng Huỳnh Mai Anh trình bày dự án “Cẩm nang xanh cho bà nội trợ” trước hội đồng giám khảo cuộc thi dự án môi trường “Global Bayer Young Environmental Leader Award”. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào tối nay 8-11 theo giờ Đức - Ảnh: Trung Uyên
wW0qI2MC.jpgPhóng to
Các thí nghiệm của bà Ingrid Fishchler (công tác tại phòng thí nghiệm của Tập đoàn Bayer) trong hội thảo “Năng lượng cho cuộc sống: an toàn, hiệu quả, bền vững” gây ấn tượng mạnh với các bạn trẻ - Ảnh: Trung Uyên
TEe9XWPz.jpgPhóng to
Xi Chen (bìa trái) - đại sứ môi trường Bayer Trung Quốc - tham gia thực hiện thí nghiệm cùng bà Ingrid Fishchler (công tác tại phòng thí nghiệm của Tập đoàn Bayer) trong hội thảo “Năng lượng cho cuộc sống: an toàn, hiệu quả, bền vững” gây ấn tượng mạnh với các bạn trẻ - Ảnh: Trung Uyên
hMBXBq4L.jpgPhóng to
Chuyến du khảo sinh thái tại Leverkusen, Đức có sự tham dự của 50 đại sứ môi trường đến từ 19 nước - Ảnh: Trung Uyên
TRUNG UYÊN (từ Leverkusen, Đức)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên