04/10/2013 10:15 GMT+7

Nam Phi: 9 tháng, hơn 700 tê giác bị săn trộm

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, số tê giác bị săn trộm ở Nam Phi lên đến 725 con, một con số kỷ lục tại nước này và trên thế giới.

Khắp nơi hưởng ứng Ngày tê giác thế giới 22-9

aeP6orbT.jpgPhóng to
Du khách thích thú chụp ảnh tê giác tại một công viên quốc gia ở Nam Phi - Ảnh: AFP

Theo Bộ Các vấn đề môi trường Nam Phi (DEA), con số này cao hơn tổng số tê giác bị săn trộm trong cả năm 2012 là 668 con, bất chấp các nỗ lực chống săn trộm tê giác của chính phủ.

Cũng theo DEA, các cơ quan thi hành luật đã bắt giữ 228 nghi can săn trộm tê giác, nhưng xem ra vẫn chưa ăn thua.

Theo cảnh báo của Chính phủ Nam Phi, tê giác sẽ gần như tuyệt chủng ở nước này vào năm 2026 nếu không có các biện pháp bảo vệ hiệu quả.

Việc người dân nhiều nước châu Á đổ xô mua sừng tê giác vì tin rằng có thể chữa bá bệnh, trong đó có ung thư, được cho là nguyên nhân chính khiến nạn săn trộm tê giác gia tăng.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên