23/02/2013 11:46 GMT+7

Mỹ: sáu bể chứa chất thải phóng xạ bị rò rỉ

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Sự cố xảy ra tại cơ sở hạt nhân Hanford ở bang Washington.

gfMJCejw.jpgPhóng to

Cơ sở hạt nhân Hanford nằm tại Richland, bang Washington, là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên có quy mô lớn của Mỹ, được xây dựng trong Thế chiến II và “nghỉ hưu” năm 1968 - Ảnh: USD Today

AP cho biết thống đốc Washington Jay Inslee đã thông báo vụ việc với báo giới hôm 22-2 (theo giờ địa phương) sau cuộc họp với các quan chức liên bang tại thủ đô Washington.

Theo đó, sự cố được phát hiện từ tuần trước, khi một trong số 177 bể chứa chất thải phóng xạ tại cơ sở Hanford được tìm thấy bị rò rỉ. Sau đó thêm năm bể chứa khác được phát hiện bị rò rỉ.

Ông Jay Inslee đã gọi sự cố này là “đáng lo ngại”, dù khẳng định “chưa có nguy cơ lập tức” đối với sức khỏe con người.

Theo AP, các bể chứa trên được xây dựng với thời gian phục vụ 20 năm nhưng thực tế đã làm việc lâu hơn thế. Chúng chứa hàng chục triệu lít chất thải phóng xạ nguy hiểm sau nhiều thập kỷ Mỹ sản xuất plutonium phục vụ chế tạo bom nguyên tử trong Thế chiến II.

Thống đốc Washington Jay Inslee hiện hối thúc chính quyền liên bang cần giúp đỡ họ nhiều hơn nữa để dọn sạch khu vực này.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên