05/01/2013 05:31 GMT+7

Iran "đóng cửa" thủ đô vì ô nhiễm

CẢNH TOÀN
CẢNH TOÀN

TT - Tất cả trường phổ thông, đại học và cơ quan nhà nước đặt tại thủ đô Tehran của Iran hôm nay 5-1 tạm ngưng hoạt động do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

TnGjJhh5.jpgPhóng to
Không khí ô nhiễm nghiêm trọng ở thủ đô Tehran - Ảnh: CNN

AFP cho biết đây là đề xuất của Ủy ban môi trường thủ đô do tình trạng sương mù dày đặc kéo dài liên tiếp ba ngày qua và không có dấu hiệu thuyên giảm. Cơ quan khẩn cấp cũng khuyến cáo người dân nếu không có việc cần thiết thì không nên đi ra đường. Chỉ những cơ quan y tế là tiếp tục hoạt động trong ngày này.

“Hạn chế tiếp xúc không phải là giải pháp nhưng đây là quyết định tốt nhất, khi các chỉ báo đều cho thấy tình trạng ô nhiễm mức độ cao này sẽ còn tiếp tục kéo dài ít nhất ba ngày nữa” - thị trưởng Tehran, ông Morteza Tamadon, nêu rõ.

Theo Reuters, tình trạng ô nhiễm ở thủ đô Iran chủ yếu do sự gia tăng số lượng xe cũ và xả nhiều khí thải. Chính phủ Iran nỗ lực cải thiện tình trạng ô nhiễm bằng cách tăng cường giao thông công cộng, xây dựng thêm đường tàu điện ngầm và một số tuyến xe buýt.

CẢNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên