18/11/2011 14:42 GMT+7

Liên Hiệp Quốc: La Nina đang quay lại

TƯỜNG VY (Theo AP)
TƯỜNG VY (Theo AP)

TTO - Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 17-11 cho biết hiện tượng thời tiết La Nina đã trở lại vào tháng 8 qua và có thể sẽ tiếp diễn trong những tháng cuối năm 2011 và kéo dài tới đầu năm 2012.

La Nina có thể xuất hiện ở Thái Bình DươngLa Nina có thể làm lợi cho một số ngư dân

Q0PD4Vb1.jpgPhóng to
La Nina làm gia tăng mưa bão ở nam Thái Bình Dương - Ảnh: gawker.com

La Nina là hiện tượng xảy ra khi nước ở khu vực xích đạo trên Thái Bình Dương lạnh hơn bình thường, tạo ra sự dịch chuyển của các khối nước cũng như lớp khí quyển bên trên.

Hiện tượng này sẽ làm gia tăng mưa bão ở nam Thái Bình Dương và gây khô hạn ở nhiều khu vực thuộc miền đông châu Phi, tây nam châu Á và miền nam nước Mỹ.

Theo WMO (thuộc Liên Hiệp Quốc), sắp tới La Nina có thể sẽ mạnh lên ở “cường độ vừa phải” nhưng có thể yếu hơn các đợt La Nina trước, vốn gây ra lũ lụt và hạn hán ở nhiều nơi trên thế giới trong thời gian gần đây.

Dù vậy, hiện tượng mạnh lên này có thể kéo dài tình trạng hạn hán ở vùng sừng châu Phi, gây lũ lụt tại Úc và hạn hán ở Texas, Mỹ, WMO cảnh báo.

TƯỜNG VY (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên