10/06/2017 16:15 GMT+7

Khoảng 7.000 cây xanh được trồng ở TP.HCM mỗi năm

THU TRANG
THU TRANG

TTO - Với mục tiêu xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, thanh lọc không khí, khói bụi và giảm tiếng ồn, mỗi năm TP.HCM trồng trung bình khoảng 7.000 cây xanh.

Lãnh đạo Sở GTVT trồng cây hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới - Ảnh: THU TRANG
Lãnh đạo Sở GTVT trồng cây hưởng ứng ngày Môi trường thế giới - Ảnh: Thu Trang

Sáng 10-6, tại công viên cầu Sài Gòn, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM, Sở GTVT TP.HCM phối hợp UBND quận 2 và công ty TNHH Hoàng Lam tổ chức lễ trồng cây hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2017.

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, những năm qua trung bình mỗi năm thành phố đã trồng 7.000 cây xanh.

Trong buổi lễ, tổng cộng 160 cây được trồng, trong đó có 39 cây me tây, 35 cây lộc vừng, 23 cây giáng hương, còn lại là các loại cây khác như sa la, lim xẹt, gáo vàng, tra bụp, mù u, tràm.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó giám đốc công ty TNHH Hoàng Lam cho biết những cây lớn ngay lề đường được lấy từ quận Tân Bình, những cây nhỏ hơn gần gầm cầu Sài Gòn thuộc phạm vi quận 2 và còn lại là những cây trồng mới.

“59 người thuộc đội bảo dưỡng cây xanh cầu Sài Gòn hàng ngày sẽ chịu trách nhiệm tưới nước, bón phân, chăm sóc cây xanh ở khu vực” - ông Hùng chia sẻ.

“Kế hoạch trong năm 2017 TP.HCM sẽ trồng 7.200 cây xanh. Hiện toàn thành phố có 130.000 cây xanh và số cây này được Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 phụ trách kiểm tra, giám sát” - ông Nguyễn Khắc Dũng, Trưởng phòng Quản lý công viên, cây xanh - Sở GTVT cho biết thêm.

Lễ trồng cây thu hút nhiều người tham gia hưởng ứng - Ảnh: THU TRANG
Lễ trồng cây thu hút nhiều người tham gia hưởng ứng - Ảnh: Thu Trang
THU TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên