25/04/2017 14:20 GMT+7

Hàu chết hàng loạt tại Quảng Ninh, thiệt hại hơn 80 tỉ đồng

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Ngày 25-4, tin từ Sở NN&PTNT Quảng Ninh, dịch bệnh trên hàu xuất hiện tại nhiều nơi như Móng Cái, Quảng Yên…Chỉ riêng huyện Tiên Yên - nơi phát hiện dịch đầu tiên, thiệt hại ban đầu khoảng 82 tỉ đồng.

Đoàn công tác Sở NN&PTNT kiểm tra dịch bệnh trên hàu tại huyện Tiên Yên - Ảnh: Hoàng Nga

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Yên, từ đầu tháng 3, các bè nuôi trên địa bàn huyện đã xuất hiện tình trạng hàu chết rải rác.

Đặc biệt, từ ngày 10 đến 14-4, tỉ lệ hàu chết tăng cao, lên đến 70-80%. Lượng hàu chết ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch gần 5.500 tấn, chiếm khoảng 75% tổng khối lượng hàu toàn huyện.

Tại thị xã Quảng Yên, khu vực cửa sông Vân Đồn và một số điểm ở TP Móng Cái cũng đang có hiện tượng hàu chết hàng loạt.

Sở NN&PTNT Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kiểm tra, phối hợp Tổng cục Thủy sản, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1), Cơ quan thú y vùng II làm rõ nguyên nhân.

Qua công tác quan trắc vùng nuôi hàu thuộc huyện Tiên Yên, cơ quan chức năng xác định các thông số về môi trường nước đều nằm trong giới hạn cho phép nên yếu tố môi trường không tác động bất lợi tới thủy sản nuôi trồng.

Trong số 13 chỉ tiêu môi trường phân tích tại thời điểm ngày 21-4, chỉ riêng chỉ tiêu độ mặn tương đối cao (29-30‰) nhưng vẫn nằm trong giới hạn.

Sau khi tiến hành xét nghiệm, Cơ quan thú y vùng II đã phát hiện các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với vi khuẩn V.parahaemolyticus và V. vulnificus, là những vi khuẩn có sẵn trong nước, tuy nhiên không bị nhiễm virút OsHV-1 và Perkinsus sp.

Theo quy định, Quảng Ninh không phải công bố dịch vì bệnh trên hàu cửa sông chỉ có 1 bệnh là Perkinsus.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ninh cho biết hiện tượng hàu chết hàng loạt chỉ xảy ra tại khu vực cửa sông mà không diễn ra trên hàu nuôi ngoài biển.

Hàu chết chủ yếu trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, hàu nhỏ có chết nhưng số lượng ít, chỉ khoảng 20-30%. Hiện Sở đã báo cáo Bộ NN&PTNT, đồng thời cùng các nhà khoa học đang tiếp tục xem thêm các tác nhân có thể gây bệnh.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên