24/11/2016 13:19 GMT+7

Một cách tiếp cận “từ đầu nguồn xuống biển”

THANH BA
THANH BA

TTO - Đó là chủ đề chính của buổi đối thoại bàn tròn cấp cao về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ biển Đà Nẵng - Quảng Nam diễn ra tại TP Hội An, Quảng Nam sáng 24-11.

Các chuyên gia trình bày ý kiến tại buổi đối thoại bàn tròn cấp cao - Ảnh: Thanh Ba
Các chuyên gia trình bày ý kiến tại buổi đối thoại bàn tròn cấp cao - Ảnh: Thanh Ba

Mở đầu buổi đối thoại, TS. Vũ Thanh Ca - vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam kiêm trưởng ban điều phối Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) - cho biết việc quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ biển được nhiều tổ chức quốc tế của IUCN thúc đẩy, áp dụng thí nghiệm.

Tại Việt Nam, lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam - Đà Nẵng được lựa chọn nghiên cứu nhằm áp dụng thử nghiệm phương thức quản lý mới với sự trợ giúp kỹ thuật của IUCN thông qua chương trình MFF.

Phát biểu tại đối thoại bàn tròn cấp cao, PGS. TS Nguyễn Chu Hồi - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội - nhận định lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là một trong số lưu vực sông lớn có ảnh hưởng trực tiếp xuống vùng biển Quảng Nam và Đà Nẵng.

Tuy nhiên, chính các hoạt động phát triển kinh tế mạnh mẽ cùng cách tiếp cận quản lý tài nguyên chưa phù hợp với lưu vực sông là nhân tố làm suy giảm chức năng, sự sống của lưu vực.

PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi trao đổi với PV bên lề buổi đối thoại - Ảnh: Thanh Ba
PGS-TS Nguyễn Chu Hồi trao đổi với PV bên lề buổi đối thoại - Ảnh: Thanh Ba

Ý kiến của đại diện đến từ Trường Đại học Tự nhiên Hà Nội nhận được sự nhất trí, đánh giá cao của đông đảo đại biểu tham dự, nhất là việc tăng cường hợp tác của Quảng Nam, Đà Nẵng.

“Việc thực hiện tốt quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng biển sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của 2 địa phương. Ngoài ra, đây sẽ là mô hình mẫu cho các lưu vực sông khác ở nước ta áp dụng”, PGS. TS Hồi nói thêm.

Bày tỏ sự quan tâm đến chương trình, ông Rémi Genevey - giám đốc AFD - cho biết đây là lần thứ hai ông thay mặt tổ chức phi chính phủ Pháp tại Việt Nam có ý kiến liên quan đến vấn đề này.

"AFD cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Việt Nam thực hiện mô hình quản lý tổng hợp lưu vực sông trong thời gian dài", ông nói.

Thông qua buổi đối thoại bàn tròn cấp cao, các bên liên quan đã đạt được sự đồng thuận về dự thảo thỏa thuận phối hợp áp dụng thử nghiệm “Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam, Đà Nẵng”.

Chương trình do tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP Đà Nẵng tổ chức, thu hút đông đảo của các đơn vị, tổ chức phi chính phủ Pháp AFD, Hiệp hội Tư duy hệ thống quốc tế cùng các chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước tham dự.

 

THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên