24/06/2016 19:20 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới góp phần gây mưa nhiều ở Nam bộ

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Áp thấp nhiệt đới còn khá xa đất liền nhưng kết hợp với gió mùa tây nam gây mưa trên diện rộng tại các tỉnh phía nam Tây Nguyên và Nam bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương tối 24-6, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa 460 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm.

Dự báo ngày 25-6, áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Hiện do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Tuy vậy do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, mưa dông diện rộng trên biển cả đất liền ở Nam bộ.

Chuyên gia dự báo thời tiết Lê Thị Xuân Lan nhận định trong hai ngày tới mưa sẽ lan rộng ra khu vực miền Trung giúp giảm bớt tình trạng nắng nóng đang diễn ra tại khu vực này.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên