11/05/2015 18:20 GMT+7

​Cảnh báo mưa dông diện rộng từ miền Bắc đến Huế

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ngày 11-5, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW cảnh báo đêm 11-5,  ở các tỉnh Bắc Bộ đến Thừa Thiên - Huế  có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Lốc xoáy làm nhà để xe của học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bị hư hỏng - Ảnh: Doãn Hòa

Theo đó, nguyên nhân của hiện tượng thời tiết nguy hiểm này là do bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta và nén rãnh áp thấp nóng tồn tại trong những ngày qua.  

Trong ngày 11-5, nắng nóng vẫn duy trì  ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh dây mưa rào và dông từ ngày mai (12-5), nắng nóng sẽ tạm thời gián đoạn.

Chiều 11-5, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng phát tin cuối cùng về bão Noul do cơn bão này chuyển hưởng về phía Nam Nhật Bản nên không còn khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực biển Đông.

Cụ thể lúc 14 giờ ngày 11-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ Bắc- 122,4 độ kinh Đông, cách Đài Loan  khoảng 150km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15-16. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30-40km. Đến 13 giờ ngày 12-5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 29,2 độ vĩ Bắc -131 độ kinh Đông, trên khu vực phía Nam Nhật Bản. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ), giật cấp 12-13. 

Như vậy bão NOUL không còn khả năng ảnh hưởng tới thời tiết khu vực biển Đông.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên