20/04/2015 13:56 GMT+7

Ô nhiễm nặng, hồ chứa biến thành màu đỏ máu

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Hồ chứa, sông, rạch, đất canh tác... biến thành màu đỏ như máu sau khi nước thải từ một nhà máy ở Thâm Quyến (Trung Quốc) xả thẳng ra môi trường.

Cơ quan bảo vệ môi trường địa phương cho biết sẽ hút nước thải đem đi xử lý - Ảnh: CCTVNews

Báo chí địa phương cho biết nước thải bắt nguồn từ nhà máy của công ty mực in ở huyện Baoan. Người dân sống gần hồ chứa Tiegang nói nước thải biến đất canh tác của họ thành màu "đỏ máu".

Kết quả điều tra ban đầu do Cục bảo vệ môi trường huyện công bố cho thấy nhà máy trên không có giấy phép hay thiết bị bảo vệ môi trường. Nước thải được xả trực tiếp ra môi trường bằng máy bơm.

Theo một quan chức môi trường địa phương, đất bị nhiễm bẩn rất khó làm sạch, và rau trồng ở khu vực hiện tại không ăn được.

Nước thải màu đỏ máu gây ô nhiễm đất canh tác của người dân địa phương - Ảnh: scmp.com

Tờ Shenzhen Daily ngày 20-4 đưa tin Cục bảo vệ môi trường huyện Baoan thông báo sẽ điều 6 chiếc xe đến để hút nước thải đem đi xử lý. Họ cũng yêu cầu đóng cửa nhà máy và đang tìm kiếm người đứng đầu nhà máy.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên