13/02/2015 15:50 GMT+7

200 cá voi mắc cạn ở New Zealand

T.VY
T.VY

TTO - Ngày 13-2, gần 200 con cá voi hoa tiêu đã bị mắc cạn trên một bãi biển New Zealand, trong đó hàng chục con đã chết.

Cá voi mắc cạn chờ được cứu - Ảnh: AFP
Video cá voi mắc cạn - Nguồn: YouTube

Lực lượng cứu hộ hiện đang nỗ lực giải cứu những con còn sống, nhưng công việc này đang gặp nhiều khó khăn.

Theo AP, cá voi mắc cạn ở bãi biển Farewell Spit, phía bắc South Island. Đến thời điểm này, đã có hơn 20 con chết, số còn lại đang chờ được cứu.

Andrew Lamason - một quan chức bảo tồn New Zealand, nói khoảng 80 nhân viên và tình nguyện viên bảo tồn đã cố gắng để đưa cá voi ra biển, nhưng với một số lượng lớn cá như vậy, nỗ lực này có thể phải mất vài ngày.

Lamason cũng nhận định đây là công việc "khó khăn và nguy hiểm", và ngay cả khi đã được đưa ra biển, chưa chắc cá voi sẽ sống sót.

"Trong quá khứ, nhiều bầy cá voi đã mắc cạn và được thả về biển nhưng chúng lại quay lại bờ và lại bị mắc cạn", Lamason nói.

Cá voi hoa tiêu là một trong những loài cá voi lớn nhất, có thể dài tới 7m và nặng 3 tấn. Chúng thường bị mắc cạn vào mùa hè ở New Zealand.

Các chuyên gia bảo tồn nói việc cứu bầy cá voi mắc cạn này phải mất nhiều ngày - Ảnh: AFP
Cá voi hoa tiêu có thể dài tới 7m, nặng 3 tấn - Ảnh: BBC
T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên