09/12/2014 11:17 GMT+7

​Quảng Nam: Yêu cầu công ty thép gây ô nhiễm giảm hoạt động

THANH BA
THANH BA

TTO - Tối 8-12, ông Lê Trí Thanh, chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, yêu cầu Công ty thép Việt - Pháp phải giảm đến mức tối thiểu thời gian và mức độ sản xuất từ nay đến ngày 31-12-2014.

Ông Lê Trí Thanh cũng yêu cầu lập phương án di dời cụ thể để đảm bảo hoạt động của nhà máy thuộc Công ty thép Việt - Pháp (đóng trên địa bàn thôn 7A), tránh gây bức xúc cho người dân.

Ông Thanh đưa ra yêu cầu trên vào chiều tối 8-12, tại buổi đối thoại tranh luận về vụ việc Công ty thép Việt - Pháp hoạt động gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc phải dựng lều phản đối.

Một người dân trình bày nỗi bức xúc với lãnh đạo địa phương và đại diện Công ty thép Việt - Pháp tại buổi đối thoại - Ảnh: Thanh Ba

Rất nhiều ý kiến của người dân hai thôn 7A và Cổ An 5 được đưa ra tại buổi đối thoại nhằm bày tỏ sự bức xúc khi môi trường sống của họ bị ô nhiễm nghiêm trọng kể từ khi công ty thép đi vào hoạt động (năm 2009).

Nhằm trấn an người dân, một đại diện Công ty thép Việt - Pháp lý giải việc thời gian gần đây hoạt động sản xuất gây ô nhiễm là do thời điểm cuối năm, công ty cần tăng cường tinh luyện thép để đáp ứng nhu cầu thị trường nên lượng khói và tiếng ồn có tăng.

Sau khi vấp phải sự chống đối quyết liệt của người dân, công ty đã tổ chức cuộc họp khẩn để tìm hướng giải quyết.

Người dân dựng lều ngăn không cho xe của công ty ra vào nhà máy sáng 6-12 - Ảnh: Thanh Ba
THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên