16/09/2014 18:43 GMT+7

Sụt lún đất lớn cạnh lòng thủy điện Đồng Nai 2

CHÍNH THÀNH
CHÍNH THÀNH

TTO - Nhiều vết sụt nứt lớn xuất hiện trên mặt đất kéo dài khoảng 200m, rộng cả 1.000m2.

Anh K’ Hải (29 tuổi) trên miếng đất hơn 5000m2 bị sụt lún bất thường sáng 15-9 - Ảnh: C.Thành

Chiều 16-9, ít nhất 3 điểm sụt lún tiếp tục xảy ra trên địa bàn 3 thôn thuộc 2 huyện Lâm Hà và Di Linh ( Lâm Đồng ). Theo thống kê sơ bộ, có gần 7ha cà phê hoa màu bị sụt lún với diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng gần 100ha.

Tại hai thôn Hà Lâm và Sình Công, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà người dân tỏ ra hoang mang khi nhiều địa điểm tiếp tục bị sụt lún kéo dài trên mặt đất khoảng 200m, rộng cả 1000m2.  Các vết lún nứt xuất hiện hàng loạt trên diện rộng.

Theo thống kê sơ bộ từ thôn Hà Lâm, hơn 2 ha cà phê, ngô bị trượt đất đổ nghiêng ngả, trong đó diện tích đất bị ảnh hưởng lên tới gần 30ha.

Ông Đặng Quang ( 55 tuổi, có diện tích đất sụt lún nặng) cho biết 4 sào cà phê của ông đột ngột bị sụt lún bất thường vào sáng 16-9. Vết lún kéo dài gần 300m, rộng hơn 60 m và sâu gần 3m so với vị trí ban đầu.

Trước đó khoảng 1 tuần, ông Quang cho biết các vết nứt rất nhỏ, vét nứt lớn nhất chỉ rộng và dài khoảng 30cm. 

Cạnh vườn ông Quang là ao nước rộng gần 2.000m2 của hộ anh Đặng Văn Xuân bị đất nứt trượt lấp gần hết, chỉ còn lại diện tích khoảng 300m2.

Mức độ sụt lún nhẹ hơn, nhưng theo ông Nguyễn Tấn Thanh – trưởng thôn Sình Công, xã Liên Hà cho biết thống kê sơ bộ vài ngày gần đây cũng có khảng gần 1ha đất thuộc 4 hộ bị lún nứt không rõ nguyên nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên, địa bàn ảnh hưởng bởi các cơn địa chấn thuộc 2 thôn Hà Lâm và Sình Công cách lòng hồ thủy điện khoảng 600m, nằm ngoài vùng giải tỏa của thủy điện Đồng Nai 2.

Hiện tại, theo ông Bùi Tuấn Hùng UBND xã Liên Hà chưa thống kê được thiệt hại cũng như diện tích đất bị lún nứt tại hai thôn Sình Công và Hà Lâm.

 

Ông Đặng Quang ( 55 tuổi ) người dân thôn Hà Lâm vất vả đi lại trên miếng đất bị sụt lún khoảng 4 sào cà phê sáng 16-9 - Ảnh: C. Thành
Anh Lê Văn Dịch thu hoạch bắp non tại khu vực bị sụt lún đất tại thôn Hà Lâm, xã Liên Hà chiều 16-9 - Ảnh: C. Thành

Trong khi đó, tại thôn Gia Bắc 2, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh người dân cho biết những vết nứt dài khoảng 5m, rộng khoảng 10-20cm vẫn tiếp tục xuất hiện. Đường điện liên thôn bị hư hại nặng, đổ rạp do hàng chục vết nứt gây ra.

Trước đó, ngày 15-9 UBND xã Tân Nghĩa cho biết thống kê sơ bộ có khoảng 51ha đất bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ lún nứt đất tại thôn Gia Bắc 2. Hiện UBND xã Tân Nghĩa đã báo cáo thiệt hại lên huyện Di Linh để xin ý kiến xử lý vụ việc.

CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên