06/03/2014 05:15 GMT+7

Sếu đầu đỏ rời Việt Nam sang Campuchia

THANH NHÃ
THANH NHÃ

TT - Giới săn ảnh sếu đầu đỏ cho biết từ đầu năm đến nay, lượng sếu về kiếm ăn và sinh sống tại vùng đồng cỏ bàng Phú Mỹ, huyện Giang Thành, Kiên Giang rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong khi đó, hàng trăm con sếu đầu đỏ được ghi nhận đang tụ hội về khu bảo tồn Anlung Pring rộng 217ha ở khu Aparasát, thuộc ấp Thốt Nốt, xã Ton Hon, huyện Kampontrach, tỉnh Kampốt, Campuchia.

jnUteYZI.jpg
Sếu đầu đỏ kiếm ăn tại khu bảo tồn Anlung Pring - Ảnh: Thanh Nhã

Đây là khu bảo tồn sếu đầu đỏ được Campuchia thành lập từ năm 2011 nằm giáp với huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang của Việt Nam. Một nửa diện tích khu bảo tồn này nhiễm mặn có nhiều bãi năn kim là loại thức ăn chủ yếu của sếu đầu đỏ.

Theo cán bộ xã Ton Hon, năm 2001 nơi đây chỉ có 20 con sếu về kiếm ăn và số lượng tăng dần hằng năm. Đầu năm 2014 đến nay đã có 309 con sếu đầu đỏ về ăn, ngủ và sống ở khu bảo tồn này. Sự xuất hiện của sếu đầu đỏ thu hút du khách khắp nơi về tham quan khu bảo tồn ngày càng đông.

THANH NHÃ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên