27/11/2013 11:41 GMT+7

Cấm trồng cây trứng cá, xà cừ trên đường phố TP.HCM

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - UBND TP.HCM vừa ban hành danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn TP.HCM. Theo đó đó tới 28 loài cây thuộc danh mục cấm trồng trên đường phố trong đó có cây trứng cá, xà cừ.

AvRqzBjd.jpgPhóng to
Một cây xà cừ đổ chắn ngang đường Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM hồi năm 2009. Đây là một trong 28 loại cây vừa bị TP.HCM đưa vào danh mục cấm trồng trên đường phố - Ảnh: T.C.N.

Các loại cây gồm: bã đậu, bàng, bồ kết, các loại cây ăn quả, cao su, cô ca cảnh, da (sung), dừa, điệp phèo heo, đủng đỉnh, gáo trắng, gáo tròn, gòn, keo lá tràm, keo lai, keo tai tượng, lọ nồi (đại phong tử), lòng mức, lòng mức lông, mã tiền, me keo, mò cua (sữa), sọ khỉ (xà cừ), thông thiên, trôm hôi, trứng cá, trúc đào và xiro.

UBND TP yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được phép trồng mới các cây thuộc danh mục cây cấm trồng trên đường phố.

Các cơ quan, đơn vị quản lý cây xanh đô thị có trách nhiệm lập kế hoạch thay thế dần những cây hiện có trên đường phố thuộc danh mục cây cấm trồng.

Trước đó không lâu, UBND TP cũng ban hành danh mục cây cấm và hạn chế trồng trên địa bàn TP.

Theo danh mục đó thì chỉ có 5 loại cây là bã đậu, cô ca cảnh, mã tiền, thông thiên và trúc đào bị cấm trồng vì trong thân, lá, vỏ cây hoặc hoa, hạt của chúng có chứa độc tố hoặc chất gây nghiện, gây nguy hiểm cho con người.

Còn 23 loại cây còn lại chỉ hạn chế trồng.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên