23/07/2007 05:45 GMT+7

Sinh sản nhân tạo thành công cá leo

PHẠM DIỄM - NGỌC DIỆN
PHẠM DIỄM - NGỌC DIỆN

TT - Sau gần một năm nghiên cứu, bộ môn kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt (khoa thủy sản, Trường đại học Cần Thơ) phối hợp cùng Trung tâm Khuyến ngư và giống thủy sản tỉnh An Giang đã nghiên cứu thành công việc sử dụng hormone kích thích sinh sản nhân tạo cá leo. Công trình do Sở Khoa học và công nghệ An Giang tài trợ.

* Bạc Liêu: “sốt” giá cá kèo giống

7UQ1n5o8.jpgPhóng to
Cho sinh sản nhân tạo cá leo - Ảnh: P.D.
TT - Sau gần một năm nghiên cứu, bộ môn kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt (khoa thủy sản, Trường đại học Cần Thơ) phối hợp cùng Trung tâm Khuyến ngư và giống thủy sản tỉnh An Giang đã nghiên cứu thành công việc sử dụng hormone kích thích sinh sản nhân tạo cá leo. Công trình do Sở Khoa học và công nghệ An Giang tài trợ.

Đây là loài cá có giá trị kinh tế cao, chất lượng thịt thơm ngon, là loại cá quí hiếm, sắp bị tuyệt chủng tại ĐBSCL. Trong các vực nước tự nhiên, cá có tập tính bắt mồi và ăn về đêm, thức ăn là các loài tôm tép và cá có kích thước nhỏ. Khi trưởng thành, chiều dài cá leo có thể đạt kích thước dao động 80-200cm. Chúng thường được khai thác và xuất khẩu dưới dạng cá tươi hoặc đông lạnh nguyên con. Hiện cá có giá 100.000-120.000 đồng/kg.

* Hàng chục đại lý kinh doanh cá kèo giống ở phường Nhà Mát và xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu) đang hoạt động nhộn nhịp vì mùa cá kèo giống ở khu vực bãi bồi ven biển Bạc Liêu đã bắt đầu. Mỗi ngày có hàng trăm người đổ xô ra biển dùng vợt lưới vớt được khoảng 2-3 ly cá kèo bột (dài khoảng 1cm) bán cho các đại lý với giá 20.000 - 25.000 đồng/ly (khoảng 1.000 con).

Do phong trào nuôi cá kèo lấp vụ trong vuông tôm, ruộng muối tăng nhanh nên nhu cầu cá kèo giống tăng cao, cung không đủ cầu.

PHẠM DIỄM - NGỌC DIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên