24/11/2005 15:18 GMT+7

Trung Quốc: 70% sông hồ bị ô nhiễm

T.VY (Theo Xinhua)
T.VY (Theo Xinhua)

TTO - 70% sông hồ tại Trung Quốc bị ô nhiễm và 75% cần nâng cao chất lượng, thông tin từ một hội nghị chuyên đề tại tỉnh Giang Tây hôm qua cho biết.

oywRZnVG.jpgPhóng to
Nước bị ô nhiễm trên sông Tùng Hoa
TTO - 70% sông hồ tại Trung Quốc bị ô nhiễm và 75% cần nâng cao chất lượng, thông tin từ một hội nghị chuyên đề tại tỉnh Giang Tây hôm qua cho biết.

Chen Bangzhu, Chủ tịch Ủy ban dân số, tài nguyên và môi trường Trung Quốc cho biết hiện tại, hầu hết các con sông ở Trung Quốc đang bị đe dọa thu hẹp lại, ô nhiễm. Ngoài ra còn có các vấn đề khác như sự suy giảm các đầm lầy.

Tình trạng này đang tiếp diễn tồi tệ gây nguy hiểm cho các con sông, mà nguyên nhân là do kinh tế bùng nổ, sự gia tăng dân số và sự phát triển không hợp lý. Các nguyên nhân khác còn do thiếu các luật, sự giám sát không hợp lý của các bộ phận liên quan. Không có các hướng dẫn khoa học, một số con sông đã bị ô nhiêm do sự thải trái luật nguồn nước thải và sự lạm dụng phân bón. Hệ quả là thiếu nguồn nước sạch và lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra.

Tại Trung Quốc, các hồ ở đất liền là nguồn tài nguyên rất quan trọng. Chẳng hạn như hồ Tai ở tỉnh Giang Tây là nơi dồi dào lúa và cá, góp phần nuôi sống 3% dân số Trung Quốc.

T.VY (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên