16/02/2005 08:57 GMT+7

TP.HCM: xây hai phòng thí nghiệm nanô và bán dẫn

Q. THANH
Q. THANH

TT - TSKH Nguyễn Chánh Khê - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển, Khu công nghệ cao TP.HCM - cho biết TP.HCM đã quyết định chi một khoản ngân sách 177 tỉ đồng để xây dựng hai phòng thí nghiệm đầu tiên trong số năm phòng thí nghiệm tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Đó là phòng thí nghiệm công nghệ nanô và phòng thí nghiệm bán dẫn, sẽ khởi công xây dựng vào tháng 3-2005. Hai phòng thí nghiệm nói trên sẽ tập trung nghiên cứu chiến lược những sản phẩm công nghệ cao có khả năng thương mại hóa liên quan đến than ống, ứng dụng của hạt có kích thước nanô, ứng dụng hạt nanô vào năng lượng, bán dẫn phát sáng và công nghệ siêu vi điện tử ứng dụng vào sinh học…

Ngoài ra, theo ông Khê, các phòng thí nghiệm còn nghiên cứu phương pháp tạo hình dạng nanô hướng tới đáp ứng nhu cầu chế tạo chip nanô có độ lớn dưới 10nm (nanômet) của các công ty chế tạo chip…

Q. THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên