28/10/2004 21:05 GMT+7

Tìm thấy bộ xương của người lùn thời tiền sử

KINH LUÂN (Theo AP)
KINH LUÂN (Theo AP)

TTO - Các nhà khoa học cho biết họ vừa tìm thấy được một bộ xương của một giống người mới, người lùn tại một hòn đảo thuộc Indonesia . Đây là một phát minh gây kinh ngạc cho giới chuyên môn và buộc người ta phải viết lại lịch sử tiến hoá của loài người.

Bộ xương là của một phụ nữ cao 3 feet sống cách đây khoảng 18.000 năm. Xét về khía cạnh sinh học, những con người này có quan hệ rất gần gũi và thậm chí đã ở chung hang với tổ tiên của con người chúng ta.

Điều này đánh tan lý thuyết cho rằng loài người (tên khoa học là Homo sapiens) đã tách ra khỏi những loài vượn người đứng thẳng cách đây 160.000 năm và hoàn toàn thống trị trái đất vào khoảng 10.000 năm về trước.

Phát hiện này cho thấy quá trình tiến hoá của loài người diễn ra phức tạp hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thường nghĩ.

KINH LUÂN (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên