16/06/2004 15:52 GMT+7

Thủy triều đỏ bùng nổ ở Trung Quốc

 Đ.TÂM (Theo Reuters)
 Đ.TÂM (Theo Reuters)

TTO - Hai đợt thủy triều đỏ với qui mô lớn do tảo gây nên đã lan khắp vùng biển Bohai của Trung Quốc, đang đe dọa nguồn thủy sản thuộc khu công nghiệp cá quan trọng này sẽ bị nhiễm bệnh.

FyEvy7fZ.jpgPhóng to
TTO - Hai đợt thủy triều đỏ với qui mô lớn do tảo gây nên đã lan khắp vùng biển Bohai của Trung Quốc, đang đe dọa nguồn thủy sản thuộc khu công nghiệp cá quan trọng này sẽ bị nhiễm bệnh.

Thủy triều đỏ bắt đầu xuất hiện ở gần cửa sông Vàng - sông dài thứ hai của Quốc, làm ảnh hưởng 1850km2 ở khu vực này. Một đợt thủy triều đỏ khác bao phủ khoảng 3200 km2 ở gần thành phố cảng Tianjin thuộc miền bắc Trung Quốc.

Các chuyên gia hải dương học cho biết thủy triều đỏ sẽ gia tăng, nhưng cho đến thời điểm này thì những loại động vật có vỏ và những loài hải sản khác vẫn an toàn cho người sử dụng. Tất cả hải sản trong khu vực bị ô nhiễm vì thủy triều đỏ đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi được đưa vào thị trường.

Thủy triều đỏ chính là thủ phạm sinh ra những sinh vật phù du với số lượng rất lớn, chính chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp đã là nguồn dinh dưỡng nuôi sống những sinh vật này.

Trong những năm gần đây, nhiều vùng bờ biển TQ đã bị thủy triều đỏ tàn phá, đặc biệt là phía bắc vùng biển Bohai, biển Đông và biển Nam Trung Quốc gần cửa sông Pearl.

 Đ.TÂM (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên