18/05/2004 14:21 GMT+7

Lọc nước nhiễm asen bằng cây dương xỉ

Đ.TÂM (theo IOL)
Đ.TÂM (theo IOL)

TTO - Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ, cây dương xỉ có thể lọc được nước có chứa chất độc thạch tín (asen).

92n2w0ZU.jpgPhóng to
Dương xỉ Pteris vittata
TTO - Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ, cây dương xỉ có thể lọc được nước có chứa chất độc thạch tín (asen).

Theo đó các nhà khoa học đã tìm thấy rằng loài dương xỉ có tên Pteris vittata có thể hút asen có chứa trong nước, làm giảm độ asen gần bằng 100 lần trong vòng 24 tiếng.

Từ phát hiện này các nhà khoa học hy vọng đây sẽ là cách này giúp lọc nước vừa rẻ vừa nhanh để cung cấp nguồn nước sạch cho người dân, nhất là ở Ấn Độ và Bangladesh là nơi nguồn nước sinh hoạt và nước tưới tiêu bị nhiễm asen rõ nhất, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Tuy nhiên cũng có những hạn chế vì việc triển khai xử lý nước theo cách này không thích hợp với một khối lượng nước lớn.

Đ.TÂM (theo IOL)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên