09/03/2004 14:08 GMT+7

Tin vui cho những phụ nữ bị vô sinh do điều trị bệnh ung thư

THY LÊ (Theo BBC News, NewsToday)
THY LÊ (Theo BBC News, NewsToday)

TTO - Những phụ nữ bị vô sinh sau khi điều trị bệnh ung thư có thể có con, các bác sĩ Mỹ thông báo tin vui khi họ vừa thành công trong việc tạo nên phôi người đầu tiên từ mô trứng đông lạnh cho một phụ nữ 36 tuổi.

xgpFEkat.jpgPhóng to
TTO - Những phụ nữ bị vô sinh sau khi điều trị bệnh ung thư có thể có con, các bác sĩ Mỹ thông báo tin vui khi họ vừa thành công trong việc tạo nên phôi người đầu tiên từ mô trứng đông lạnh cho một phụ nữ 36 tuổi.

Người phụ nữ này bị vô sinh sau khi điều trị ung thư vú và cô đã từng thử thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thành công.

Nhóm nghiên cứu thuộc bệnh viện quốc gia ở New York Presbyterian đã hồi phục khả năng sinh sản cho cô bằng cách cấy ghép mô buồng trứng đông lạnh được lấy từ chính cơ thể cô cách đó 6 năm. Và chỉ 3 tháng sau cấy ghép, hai buồng trứng đã trở lại hoạt động bình thường, các bác sĩ cho biết. Đây là lần đầu tiên phôi người được tạo từ trường do phôi buồng trức đông lạnh cung cấp được cấy ngựợc trở lại vào cơ thể một phụ nữ.

Hàng trăm phụ nữ trên thế giới bị vô sinh sau khi điều trị bệnh ung thư như hóa trị, xạ trị và phẫu thuật để diệt trừ tận gốc tế bào ung thư do các phương pháp điều trị này làm cho thời kỳ mãn kinh diễn ra sớm hơn. Thành công này là một bước tiến quan trọng nhờ vào 2 khía cạnh: thứ nhất là người phụ nữ có thể bảo tồn khả năng sinh sản bằng cách đông lạnh mô buồng trứng và thứ hai là mô buồng trứng được giữ đông lạnh trong nhiều năm vẫn cho phép thụ thai thành công.

THY LÊ (Theo BBC News, NewsToday)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên