26/10/2003 21:07 GMT+7

Phát hiện loài hải mã nhỏ nhất thế giới

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tạp chí "National Geographic" của Đức số ra tháng 11 đưa tin về việc phát hiện ra loài hải mã nhỏ nhất thế giới với chiều cao chỉ có 16mm.

FYm4DUp0.jpgPhóng to
Hải mã
Tạp chí "National Geographic" của Đức số ra tháng 11 đưa tin về việc phát hiện ra loài hải mã nhỏ nhất thế giới với chiều cao chỉ có 16mm.

Trước đây, các nhà khoa học cho rằng đó là hải mã con của một loài khác, nhưng nhà sinh vật học đại dương người Canada Sara Lourie và nhà nhiếp ảnh người Đức Joerg Adam đã dùng những ảnh chụp được một con hải mã đực thuộc loại Hippocampus denise đang mang thai để chứng minh rằng đây là một loài riêng biệt. Những bức ảnh được chụp ở độ sâu 13m tại Indonesia.

Loài hải mã Hippocampus denise sống ở các cành san hô sừng ở Tây Thái Bình Dương. Giống như các loài hải mã khác, các con đực của loài hải mã Hippocampus denise có chức năng mang thai và sinh con.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên