17/09/2003 22:00 GMT+7

Đường giúp tiểu cầu máu sống lâu hơn

ANH QUÝ (Theo CNN)
ANH QUÝ (Theo CNN)

TTO - Không ít bệnh nhân ung thư qua đời chỉ vì các tiểu cầu máu cần ghép bị hư do thời hạn bảo quản quá ngắn . Tuy nhiên một ít đường galactose có thể giúp giải quyết vấn đề.

nA0Z9YwX.jpgPhóng to
Với đường galactose, tiểu cầu máu có thể sống sót sau 12 ngày trong điều kiện đông lạnh
TTO - Không ít bệnh nhân ung thư qua đời chỉ vì các tiểu cầu máu cần ghép bị hư do thời hạn bảo quản quá ngắn . Tuy nhiên một ít đường galactose có thể giúp giải quyết vấn đề.

Các nhà nghiên cứu tại đại học Harvard (Mỹ) đã trình bày một phương pháp rất đơn giản nhưng có thể kéo dài gấp đôi thời gian bảo quản các tiểu cầu, từ 5 ngày lên 12 ngày. Họ sử dụng đường galactose để cô lập các tiểu cầu và làm đông lạnh chúng.

Nhóm nghiên cứu cho biết các tiểu cầu tách khỏi máu sẽ rất yếu ớt và chết sau 5 ngày ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, nếu làm đông lạnh thì cấu tạo hóa học của tiểu cầu bị biến đổi và đại thực bào của cơ thể bệnh nhân sẽ tiêu diệt chúng ngay khi vừa ghép.

Nhóm nghiên cứu tại Harvard cho biết khi thêm vào một lượng nhỏ đường galactose vào máu, lọai đường này sẽ bao phủ tiểu cầu và đánh lừa đại thực bào, vốn nhận biết và tiêu diệt tiểu cầu thông qua một lọai đường khác trên bề mặt của nó.

ANH QUÝ (Theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên