- Chữ gì vậy?
- Chữ “chỉ”.
- Sao lại chữ “chỉ”?
- Này nhé, lãnh đạo A bị kỷ luật đó sẽ nói ông B cũng sai phạm như tôi sao chỉ mỗi mình tôi bị kỷ luật? Rồi bạn đọc như tôi thì cũng hỏi ủa tại sao nhiều người sai phạm mà chỉ mỗi ông A bị kỷ luật? Ngoài ông A còn có dây mơ rễ má, sao chỉ mỗi mình ông A bị kỷ luật?
- Nói nghe lạ. Ông nào bị kỷ luật thì báo đăng, trước đây đã đăng, bây giờ đăng và mai này có ông nào nữa cũng sẽ đăng. Phải rõ ràng chớ, ông nào ra ông đó.
- Tôi thấy mấy ông bị kỷ luật đều giống nhau, kê khai tài sản không đúng quy định, lạm quyền bao che cho công ty nhà, biến của công thành của ông...
- Mỗi người đều khác nhau mà, đâu ai giống ai.
- Ông thì không thấy giống, nhưng bạn đọc thì thấy giống nhau cả thôi. Cho nên tôi đề nghị những vị nào có trách nhiệm liên quan, liên đới thì cũng nên xử luôn, như thế mới công bằng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận