- Ủa, nói thế thì quá chuẩn rồi, con xin của cha mẹ là quá đúng, có gì đâu phải thắc mắc.
- Ừm, thế cho tui hỏi thêm một câu nữa: Những ngôi sao thể thao khi tiếp xúc với mấy sếp quản lý ngành và họ muốn đề đạt những nguyện vọng, yêu cầu để phục vụ cho việc mình nâng cao thành tích thi đấu thì phải nói thế nào? Có cần phải “xin” không?
- Có lẽ xài từ “đề nghị” là hợp lý nhất vì đây là mối quan hệ công việc chứ không phải con cái với cha mẹ mà phải xin xỏ.
- Ôi, vậy mà vừa rồi thấy báo chí đưa tin một cuộc gặp gỡ giữa những siêu sao thể thao nước nhà, toàn những cái tên mà hàng triệu người hâm mộ thể thao nước nhà yêu thích; nhưng khi đề đạt nguyện vọng với các sếp thì toàn là... xin! Này nhé, sao bắn súng thì xin cái nơi tập luyện cho đàng hoàng; sao bóng đá thì xin bác sĩ sao cho xịn xịn một chút để chăm sóc chấn thương; sao điền kinh, bơi lội thì xin tăng chế độ chứ hiện tại ăn uống không đủ dinh dưỡng thì làm sao cống hiến...
- Ừm, ông anh chí lý. Ngày nào mà các sao thể thao còn xin xỏ sếp như kiểu con xin cha mẹ thì ngày ấy đừng nói đến hai từ chuyên nghiệp!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận