12/12/2016 12:36 GMT+7

Tội do đánh máy hoặc thủ kho!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Vận động viên trẻ Lý Hoàng Nam đã xuất sắc đoạt huy chương vàng môn bơi lội tại giải các tay vợt xuất sắc quốc gia năm 2016...

- Này, ông tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao vậy? Người rành thể thao ai chẳng biết Lý Hoàng Nam là vận động viên quần vợt, sao lại đoạt huy chương vàng bơi lội? Người không rành thể thao cũng thấy bất hợp lý khi ông bảo “đoạt huy chương vàng bơi lội tại giải các tay vợt xuất sắc” là sao? Hay quần vợt mới có thể loại thi đấu mới, người ta ngán sân cỏ, sân đất nện, sân bêtông nên bây giờ chế ra thi đấu ở dưới nước?

- Ồ, sao ông bức xúc thế. Chẳng qua là mấy quan thể thao nước ta tẩu hỏa nhập ma thôi, thay vì mang huy chương môn quần vợt đi phát thì họ lại mang huy chương dành cho môn bơi lội. Đơn giản thế thôi...

- Hừm, ông nói cứ nhẹ như không. Thế tui hỏi nhé, ông tốt nghiệp đại học ngành vật lý, nhưng người ta trao bằng ghi cử nhân văn chương thì có ảnh hưởng không, có bực mình không? Theo tui, cái này không thể xem là chuyện nhỏ được, phải tìm hiểu xem ai là người tắc trách để xử lý đến nơi đến chốn...

- Trời, việc gì phải tìm hiểu cho mất công. Chắc chắn phần lỗi thuộc về nhân viên đánh máy gõ lộn trong công văn xin huy chương, thay vì gõ “quần vợt” thì gõ thành “bơi”. Còn không nữa thì lỗi nhân viên xuất kho không biết chữ. Thế thôi. Truy nữa thì tội cho phận tôm tép!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên