Theo kế hoạch đề xuất, ngày 21-5, QH sẽ họp riêng để nghe Thủ tướng trình một số vấn đề về nhân sự của Chính phủ; ngày 24-5, các đoàn trao đổi vấn đề này và đến ngày bế mạc 17-6 QH sẽ tiến hành phê chuẩn.
Trả lời hàng loạt câu hỏi chung quanh lá đơn xin từ chức của ông, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ nói: mọi việc phải làm theo hệ thống tổ chức. Chúng ta phải quen với việc người này không làm việc này thì làm việc khác, đừng xem như thế là nặng nề. Và ông đề nghị nói những chuyện vui khác, đừng nói chuyện buồn làm gì. Bộ trưởng Lê Huy Ngọ sinh năm 1938, quê quán Thanh Hóa, từng làm phó Ban Tổ chức trung ương, bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú (nay đã tách thành Vĩnh Phúc và Phú Thọ). |
Đồng tình cách làm này song Phó chủ tịch QH Trương Quang Được vẫn "muốn đưa lên sớm hơn" (chỉ ít ngày sau khi bộ trưởng trình dự án luật) và yêu cầu Văn phòng QH điều chỉnh cho phù hợp.
Như vậy tại kỳ họp thứ 5, QH sẽ xem xét vấn đề nhân sự đối với trường hợp Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Thủ tướng đã có tờ trình đề nghị hình thức "miễn nhiệm" Bộ trưởng Ngọ. Đồng thời ông Ngọ cũng đã nộp đơn xin từ chức.
Theo qui định của hiến pháp ("QH có quyền phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên Chính phủ khác" - PV), dự kiến trong kỳ họp tới Ủy ban thường vụ QH sẽ phát phiếu thăm dò, xin ý kiến các đại biểu QH ở ba hình thức: miễn nhiệm, không miễn nhiệm và cách chức Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Đây chính là bước chuẩn bị trước khi QH chính thức tiến hành phê chuẩn nhân sự.
Trong trường hợp QH phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng, liệu QH có xem xét luôn vấn đề nhân sự mới trong kỳ họp? Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều qua 27-4, Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Ngọc Thanh cho biết: chỉ khi Thủ tướng trình, QH mới đưa ra xem xét (quyền đề nghị bổ nhiệm thành viên Chính phủ thuộc Thủ tướng - PV).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận