11/02/2004 08:34 GMT+7

Đảng viên có thể tự ứng cử, tự nhận đề cử vào HĐND: Một điều chỉnh cần thiết, góp phần tăng tính dân chủ

NHẬT LINH Thực hiện
NHẬT LINH Thực hiện

TT - Theo qui định số 55 QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị, một trong 19 điều đảng viên không được làm là “tự ứng cử hoặc tự nhận đề cử đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND... khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép”. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cho biết:

aEFWWY8P.jpgPhóng to
Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
TT - Theo qui định số 55 QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ Chính trị, một trong 19 điều đảng viên không được làm là “tự ứng cử hoặc tự nhận đề cử đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND... khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép”. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cho biết:

- Trước đây, với qui định 19 điều đảng viên không được làm, những đảng viên không được tổ chức Đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép thì sẽ không được nhận đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐND, ai được đề cử mà không phải do cấp ủy giới thiệu thì phải tự xin rút. Nhưng bây giờ Bộ Chính trị đã thảo luận và đồng ý cho các đảng viên có thể tự ứng cử vì đó là quyền của mọi người, đấy là điều bình thường.

Đối với việc đề cử của cấp ủy thì khi thảo luận cũng có ý kiến là cấp ủy nên giới thiệu hai người, nhưng cuối cùng phương án được lựa chọn là cấp ủy sẽ vẫn chỉ giới thiệu một người. HĐND có quyền đề cử thêm, đảng viên có quyền ứng cử và cũng có quyền xin rút. Làm như vậy tôi nghĩ là cũng góp phần tăng tính dân chủ, nhưng vấn đề chính ở đây là làm sao cho tốt.

* Nội dung sửa đổi này bao giờ sẽ được Bộ Chính trị công bố chính thức, thưa Chủ tịch?

- Quyết định bỏ điều này, tức là sẽ chỉ còn 18 điều đảng viên không được làm, hiện giờ đã được hướng dẫn, phổ biến theo hệ thống dọc trong nội bộ Đảng và cũng đã gửi cho Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN. Qua thực tiễn, nhất là khi dân trí của chúng ta đang ngày càng được nâng cao, việc điều chỉnh như vậy là cần thiết.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, vấn đề này cũng đã được các đại biểu đặt ra, bây giờ sửa để đáp ứng yêu cầu của kỳ bầu cử HĐND tới đây là điều hết sức hợp lý. Hiện nay phương thức lãnh đạo của Đảng đã đổi mới nhiều, không quyết cụ thể từng vấn đề, chỉ còn đề ra phương hướng nên ý kiến của các đại biểu Quốc hội về vấn đề này khi sửa Luật HĐND và UBND tại kỳ họp vừa qua cũng được chấp nhận. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý là ở những nơi mất đoàn kết thì qui định kiểu gì cũng làm không tốt. Vấn đề là phải làm sao để chấm dứt tình trạng mất đoàn kết nội bộ.

* Việc bỏ qui định này, theo Chủ tịch, sẽ có ý nghĩa nhất đối với cấp nào?

- Điều này sẽ đặc biệt có ý nghĩa đối với việc bầu cử ở cấp xã. Bởi vì ở cấp này những người được đề cử đều là những người rất gần dân, ai như thế nào thì dân cũng đã rõ. Với việc sửa qui định này, người nào được dân tín nhiệm sẽ được bầu, giúp phát huy dân chủ hơn nữa ngay từ cấp cơ sở. Và những người được bầu cũng sẽ làm tốt hơn vai trò của người đại diện cho nhân dân.

NHẬT LINH Thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên