16/12/2003 16:41 GMT+7

Hội nghị Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi sáng 16-12, Chủ tịch Trần Đức Lương yêu cầu Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý, tạo điều kiện cho các cựu chiến binh phát huy hết khả năng của mình trong làm ăn kinh tế.

aXuHEpvq.jpgPhóng to
Chủ tịch Trần Đức Lương phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi sáng 16-12, Chủ tịch Trần Đức Lương yêu cầu Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách hợp lý, tạo điều kiện cho các cựu chiến binh phát huy hết khả năng của mình trong làm ăn kinh tế.

Chủ tịch Trần Đức Lương hoan nghênh Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có sáng kiến phát động cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các hội viên để cùng nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chủ tịch cho rằng các cấp Hội cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cấp, các ngành để cuộc vận động được triển khai sâu rộng, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Về thành tích của các cựu chiến binh trên mặt trận kinh tế, báo cáo của Hội cho biết các cấp hội cựu chiến binh trong cả nước đã khai phá hàng chục vạn ha đất ngập nước hoang hóa để nuôi trồng thủy sản; cải tạo hàng chục vạn ha vườn tạp thành vườn chuyên canh.

Đến nay, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm từ 22% xuống còn 4,92%; số hộ khá tăng lên 41% và số hộ giàu là 5,1%.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên