26/11/2003 10:14 GMT+7

Ông Vũ Ngọc Kỳ được bầu làm chủ tịch hội Nông dân VN

K.HƯNG
K.HƯNG

TT (Hà Nội) - Ngày 25-11, đại hội Hội Nông dân VN lần IV đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2003-2008. Theo đó, đến năm 2008 cả nước sẽ có 70% số hộ nông dân có hội viên Hội Nông dân VN, 80% số hộ đăng ký phấn đấu và từ 40% số hộ trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 60% gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

jZfzc5a8.jpgPhóng to

Ông Vũ Ngọc Kỳ

TT (Hà Nội) - Ngày 25-11, đại hội Hội Nông dân VN lần IV đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2003-2008. Theo đó, đến năm 2008 cả nước sẽ có 70% số hộ nông dân có hội viên Hội Nông dân VN, 80% số hộ đăng ký phấn đấu và từ 40% số hộ trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 60% gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

Đại hội đã bầu ông Vũ Ngọc Kỳ - ủy viên T.Ư Đảng, bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - vào chức chủ tịch hội. Ông Kỳ sinh năm 1946 tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ông Kỳ đã có bằng tiến sĩ kinh tế và từng kinh qua các chức vụ bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Trong số năm phó chủ tịch, có bốn phó chủ tịch khóa III được bầu tiếp tục giữ chức vụ này ở khóa IV và một phó chủ tịch mới được bầu là ông Hà Phúc Mịch - phó bí thư, chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đại hội, ông Vũ Ngọc Kỳ cho biết trọng tâm hoạt động của Hội Nông dân VN khóa IV là vận động nông dân tiếp tục công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống về mọi mặt, xây dựng nông thôn mới thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Hội Nông dân VN cũng sẽ là đầu mối phối kết hợp nhà nông, nhà khoa học, nhà kinh doanh và Nhà nước để tìm đầu ra cho các sản phẩm của nông dân.

K.HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên