24/08/2017 13:33 GMT+7

TP.HCM sẽ có đường ống cấp nước theo công nghệ Pháp

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Một đường ống cấp nước đường kính 2,4 mét, dài hơn 10km sẽ được lắp đặt theo công nghệ kích ngầm từ ngã tư Bình Thái về khu vực trung tâm TP.HCM để thay thế dần cho đường ống hiện hữu hơn 50 năm.

Ông Hồ Văn Lâm, tổng giám đốc Sawaco (trái) bắt tay với đối tác sau khi ký hợp đồng lắp đặt đường ống cấp nước D2400 - Ảnh: QUANG KHẢI

Ngày 24-8, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) cùng liên doanh Vinci Construction Grands Projets - Bessac CW1 của Pháp đã ký kết hợp đồng “thiết kế, cung cấp và lắp đặt tuyến ống nước sạch từ ngã tư Bình Thái về cầu Điện Biên Phủ”.

Đây là đường ống truyền dẫn lớn nhất từ trước đến nay, thi công kích ngầm toàn tuyến, trong đó băng qua sông Sài Gòn và ba kênh Rạch Chiếc, Văn Thánh và Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Đường ống này được lắp đặt thay thế đường ống cấp nước hiện hữu có đường kính 2 mét được xây dựng đã hơn 50 năm. Đường cấp nước này sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Thủ Đức dẫn về khu vực trung tâm TP.HCM và các quận lân cận như quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận.

Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 154 triệu USD, trong đó vay 138 triệu USD của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Thời gian thực hiện dự án trong 1.280 ngày, tức 3,5 năm.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên