22/08/2017 18:50 GMT+7

Bão tan trên biên giới Việt - Trung, nguy cơ lũ quét

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ngày 22-8, bão Hato đã vào khu vực đông bắc biển Đông, thành bão số 6. Bão số 6 sẽ đổ bộ vào Trung Quốc nhưng sẽ gây ra đợt mưa lớn, khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất lớn.

Đường đi và vị trí cơn bão số 6 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trương ương
Đường đi và vị trí cơn bão số 6 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trương ương

Tối 22-8, bão cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 450km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 13-14. Bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25km và tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo ngày 23-8, bão đổ bộ lên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tiếp theo bão di chuyển nhanh, đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Theo ông Trần Quang Năng, trưởng phòng dự báo hạn ngắn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của bão, từ chiều 23-8, ở Vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần cấp 6, riêng phía bắc Vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ gần sáng 24-8 có gió mạnh cấp 7-9.

Từ ngày 23 đến 25-8 ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo tổng lượng mưa 100-200mm, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 250-300mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên