22/08/2017 10:02 GMT+7

Bão cấp 10-11 tấn công Biển Đông

H.MINH
H.MINH

TTO - Sáng 22-8, cơn bão Hato đã vượt qua khu vực phía bắc đảo Ludong (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 6 tấn công Biển Đông tính từ đầu mùa mưa 2017 đến nay.

Dự báo đường đi của bão số 6 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 7h 22-8, vị trí tâm bão ở cách Hongkong (Trung Quốc) khoảng 660km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 10-11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25km và có xu hướng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 23-8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 12-13. 

Theo đó, vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên nằm trong vùng phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 110,0 độ kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Trong 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, đi vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Đến 7h ngày 24-8, vị trí trung tâm ATNĐ ở vào khoảng 23,4 độ vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (0-60km/h), giật cấp 8. 

Trong 72 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, sau là hậu bão, từ đêm 23 đến ngày 25-8, miền Bắc có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ nhiều nơi có mưa to đến rất to. Độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 1.                                                                                           

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên