17/08/2017 10:54 GMT+7

Xe kéo rơ-moóc tông xe khách, 5 người chết

THÁI THỊNH - XUÂN NGUYÊN
THÁI THỊNH - XUÂN NGUYÊN

TTO - Vụ tai nạn xảy ra lúc 21h30 tối 16-8 trên đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ khiến 5 người thiệt mạng, 6 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người chết - Ảnh: HỒNG PHÚC 

Sáng 17-8, ông Hồ Quốc Chánh - chánh văn phòng UBND và HĐND huyện Phù Mỹ (Bình Định) - cho biết các đơn vị chức năng huyện đang tích cực khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn huyện, khiến 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương nặng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, thời điểm trên xe kéo rơ-moóc do anh Nguyễn Văn Hương (28 tuổi, trú xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, Ninh Bình) cầm lái chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, trên rơ-moóc có hai xe ủi tông mạnh vào xe khách do ông Nguyễn Long Hồ (44 tuổi, ở phường Phú Thuận, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) cầm lái chạy chiều ngược lại.

Xe khách bị xe đầu kéo rơmoóc kéo một đường dài khiến thân xe bên phải nát bét, kính xe vỡ vụn. Xe đầu kéo cũng hư hỏng nặng.

Tại hiện trường hàng hóa vương vãi. Bốn người chết tại chỗ, một người chết trên đường nhập viện. Sáu người bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện ở TP Quy Nhơn (Bình Định).

Chiếc xe khách nát bươm sau vụ tai nạn - Ảnh: XUÂN NGUYÊN
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: XUÂN NGUYÊN
Chiếc xe khách nát bươm sau vụ tai nạn - Ảnh: XUÂN NGUYÊN
Hiện trường vụ tai nạn đêm 16-8 - Ảnh: HỒNG PHÚC 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ đã có mặt tại hiện trường phối hợp lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, xe đầu kéo rơ-moóc thuộc Tập đoàn Phước Lộc, xe chở quá khổ.

Sáng 17-8, ông Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - đã đến thăm các nạn nhân vụ tai nạn và hỗ trợ cho các trường hợp bị chết 10 triệu đồng/người, bị thương 5 triệu đồng/người.

Đồng thời lưu ý các cơ quan chức năng và ngành y tế Bình Định quan tâm chăm sóc, điều trị tích cực cho các nạn nhân bị thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường và hỗ trợ nạn nhân TNGT - Ảnh: XUÂN NGUYÊN

Nạn nhân tử vong

1. Nguyễn Thanh Tùng, 32 tuổi, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

2. Võ Văn Thành, 57 tuổi, xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

3. Nguyễn Trung Thắng, 25 tuổi, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế

4. Huỳnh Cao Đức, 32 tuổi, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

5. Lê Đức Chí, 41 tuổi, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế.

Nạn nhân bị thương:

1. Võ Văn Thoại, sinh năm 1983, trú tại Hương Sơn, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế

 2. Lê Thị Ly Na, sinh năm 1944, trú tại Thùy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế

Bốn nạn nhân còn lại bị xây xát nhẹ, sau khi sơ cứu đã được người thân đưa về gia đình.

Cả hai người bị thương đang cấp cứu tại Khoa Ngoại thần kinh và cột sống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

THÁI THỊNH - XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên