17/08/2017 09:46 GMT+7

Lũ sông Hồng lên cao trở lại

     H.MINH
H.MINH

TTO - Sau một thời gian giảm và ít biến đổi. Đêm về sáng 17-8, phía đầu nguồn Trung Quốc xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nước từ thượng lưu đổ về gây lũ cao trên sông Hồng tại TP Lào Cai, Lào Cai.

Lũ trên sông Hồng tại Lào Cai lên cao sáng 17-8 - Ảnh: H.MINH

Lúc 9h, Trạm thủy văn Lào Cai ghi nhận mực nước lên tới 80,11m (trên báo động 1 0,11m).

Theo quan sát, lũ dâng cao làm ngập úng một số diện tích cây trồng của người dân dọc hai bên sông. Hiện lũ vẫn đang lên.

Số liệu quan trắc lưu vực sông Hồng tại TP Lào Cai đêm 16-8 89mm, thị trấn Bát Xát 63mm và dự báo đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 80,70m (trên báo động 1 khoảng 0,7m).

Hiện các cấp chính quyền TP Lào Cai, huyện Bảo Thắng, Bảo Yên đang theo dõi sát tình hình lũ. Cảnh báo người dân các xã, phường vùng ven sông đề phòng ngập lụt, chủ động di dời người và tài sản khi cần thiết.

Cấm các hoạt động kinh tế trên sông, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.                                                                                                       

H.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên