17/08/2017 14:57 GMT+7

Ba thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình mở cửa xả đáy

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Ngày 17-8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã lệnh cho giám đốc ba công ty Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình mở cửa xả đáy từ 7h ngày 18-8.

Trước diễn biến mưa lũ tại khu vực phía Bắc, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, 9h sáng 17-8, mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 115,47m, lưu lượng nước đến hồ 1.681m3/s. Tuy nhiên, tổng lưu lượng xả của thủy điện Tuyên Quang chỉ có 611m3/s.

Trước tình hình trên, thực hiện quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai lệnh giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy lúc 7h ngày 18-8.

Cùng ngày 17-8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng đã có công điện lệnh cho giám đốc các Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình thực hiện việc xả đáy từ 7h ngày 18-8.

Cụ thể, tại thủy điện Sơn La, theo báo cáo, vào hồi 9h sáng 17-8, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 211m, lưu lượng nước đến hồ là 7.186m3/s, tổng lưu lượng xả chỉ có 2.741m3/s qua các tổ máy phát điện.

Theo đó, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai lệnh cho giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào hồi 7h ngày 18-8, đồng thời liên tục phát tối đa các tổ máy.

Tương tự, tại hồ Hòa Bình, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng lệnh cho giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào hồi 7h ngày 18-8 và phát điện liên tục các tổ máy.

Cùng với việc mở 3 cửa xả đáy tại ba thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ lưu lượng, mực nước đến hồ và an toàn hạ du, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan.

Cũng theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, để đảm bảo an toàn phòng chống lũ cho vùng đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội, ngoài nhiệm vụ chính của hệ thống đê điều bảo vệ trực tiếp, hệ thống bậc thang 7 hồ chứa phía thượng nguồn với dung tích hàng năm dành để cắt lũ cho hạ du là 8,45tỉ m3 có vai trò rất quan trọng.

Trong đó, hệ thống hồ bậc thang Sơn La - Hòa Bình tham gia cắt lũ khoảng 7 tỉ m3, hồ Tuyên Quang cắt lũ 1tỉ m3, Thác Bà cắt lũ 0,45tỉ m3.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên