10/08/2017 20:50 GMT+7

​TP.HCM trao 1,2 tỉ đồng xây nhà cho đồng bào vùng lũ Điện Biên

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Toàn bộ số tiền 1,2 tỉ đồng đã được đoàn công tác của lãnh đạo TP.HCM chuyển tới tỉnh Điện Biên dành xây tặng 80 căn nhà cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM đã trao tặng số tiền 1,2 tỉ đồng xây 30 căn nhà cho đồng bào tỉnh Điện Biên
Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã trao tặng số tiền 1,2 tỉ đồng xây 80 căn nhà cho đồng bào tỉnh Điện Biên

Chiều 10-8, tại tỉnh Điện Biên, đoàn công tác của TP.HCM do ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đã trao tặng số tiền 1,2 tỉ đồng - tấm lòng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP.HCM cho các hộ dân tỉnh Điện Biên bị thiệt hại do mưa lũ.

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Điện Biên, cho biết sau đợt mưa lũ đầu tháng 8-2017, nhiều nơi ở tỉnh Điện Biên hiện nay vẫn gặp khó khăn do đường sạt lở.

“Toàn tỉnh có tới 289 căn nhà bị thiệt hại do lốc, lũ, sạt lở đất, rất cần được hỗ trợ về nhà ở. Với số tiền 1,2 tỉ đồng TP.HCM hỗ trợ xây dựng 80 căn nhà cho bà con, tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện một cách hiệu quả để giúp người dân vượt qua khó khăn”, ông Sơn nói.

Theo ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 8 người chết do mưa lũ.

Đợt mưa lũ đầu cũng làm 9 điểm trường và 30 phòng học bị thiệt hại nặng. Về sản xuất cũng đã có hơn 426 ha lúa bị thiệt hại, trong đó có tới 357 ha lúa bị thiệt hại trên 70%.

"Điện Biên là một tỉnh còn nghèo, ngân sách địa phương còn hạn hẹp, phần lớn do Trung ương hỗ trợ, vì vậy tình hình thiệt hại do thiên tai trong 8 tháng năm 2017 làm thiệt hại khoảng 123 tỉ đồng đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, vượt quá khả năng hỗ trợ từ ngân sách dự phòng của tỉnh. Vì vậy, Điện Biên rất cần sự chia sẻ tử Trung ương, các bộ, ngành và các tỉnh bạn, thành phố Hồ Chí Minh", ông Mừng nói.

Trước mất mát, thiệt hại của tỉnh Điện Biên, ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, nói: "Qua thông tin, chúng tôi hiểu những thiệt hại, mất mát do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên là vô cùng lớn. Chúng tôi xin được chia sẻ, và gửi tới tỉnh Điện Biên số tiền 1,2 tỉ đồng. Đây là phần hỗ trợ từ tấm lòng, tình cảm của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP.HCM, cùng nhường cơm, sẻ áo, cùng bà con vượt qua khó khăn”.

Ngay trong chiều 10-8, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tới huyện Nậm Pồ - huyện chịu thiệt hại nặng nhất tỉnh Điện Biên trong đợt mưa lũ vừa qua và trực tiếp trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Nậm Pồ.

Tại xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, ông Tất Thành Cang đã trao tận tay số tiền hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ cho các hộ dân của bản Nà Én.

Ông cũng động viên những người dân nơi đây ráng vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.

Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, trực tiếp trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủyTP.HCM, trực tiếp trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Tối cùng ngày, đoàn công tác của lãnh đạo TP.HCM đã về huyện Nậm Pồ, trực tiếp trao số tiền hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho hơn 20 hộ dân trong huyện.

“Chúng tôi đi vào bản trao phần quà hỗ trợ người dân gây dựng lại nhà ở. Đường từ xã Chà Tở về đến huyện có hơn 30km nhưng chúng tôi đi mất hơn 2 tiếng, qua đó chúng tôi xin được chia sẻ phần nào về khó khăn của bà con. Xin được gửi phần hỗ trợ 15 triệu đồng tới bà con, mong bà con ráng vượt qua khó khăn”, ông Cang chia sẻ.

Đón nhận phần quà từ lãnh đạo đại diện cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ TP.HCM trao tặng, bà Kháng Thị Chứ, bản Ngải Thầu 2, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, xúc động nói: "Giữa lúc bị mất nhà, được lãnh đạo chia sẻ, giúp đỡ cho chúng tôi sớm có cái nhà trở lại. Cảm ơn và khó quên tình cảm này lắm. Cám ơn TP.HCM dù nơi đó ở rất xa”.

Theo ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), sau mưa lũ, Nậm Pồ chịu thiệt hại nặng nề về hạ tâng hư hỏng.

"Toàn huyện đang gắng gượng khôi phục đường sá, sản xuất. Với những phần hỗ trợ rất ý nghĩa từ nhân dân, cán bộ TP.HCM, 25 hộ gia đình của huyện sẽ sớm gây dựng lại nhà cửa”, ông Thái nói.

Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, trực tiếp trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, trực tiếp trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, trực tiếp trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM, trực tiếp trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Bà Hoàng Thị Phoóng, bản Nà Én, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, Điện Biên đang thu dọn phần gỗ của ngôi nhà cũ đã bị lở đất xô đổ nhà vào đầu tháng 8
Bà Hoàng Thị Phoóng, bản Nà Én, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, Điện Biên, đang thu dọn phần gỗ của ngôi nhà cũ đã bị lở đất xô đổ nhà vào đầu tháng 8
Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nậm Pồ vẫn tiếp tục bị sạt lở và còn nhiều nguy cơ bị chia cắt nếu tiếp tục có mưa lũ
Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Nậm Pồ vẫn tiếp tục bị sạt lở và còn nhiều nguy cơ bị chia cắt nếu tiếp tục có mưa lũ
XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên